Luật Đất đai gỡ khó cho các dự án chậm tiến độ
Dự án Khu đô thị mới Chi Đông (Mê Linh, Hà Nội) được chấp thuận đầu tư vào năm 2004 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng. Một trong những nguyên nhân được cho là chưa tìm được sự đồng thuận của một số hộ dân trong công tác bồi thường.
Cũng trong tình trạng tương tự, dự án Đại học Quốc gia Hà Nội và các dự án thành phần khác tại Hòa Lạc, Thạch Thất, tính đến nay mới giải phóng được khoảng 82%, còn lại là đất chưa giải phóng mặt bằng.
Theo thống kê, với hơn 700 dự án chậm tiến độ đang tồn tại ở Hà Nội, thì phần lớn nguyên nhân đến từ vướng mắc trong quyết định giao đất, cơ chế đền bù khi giải phóng mặt bằng. Tựu chung lại là yếu tố xác định giá đất.
Ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ Tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam cho biết: "Ngoài cái thủ tục về cấp giấy chứng nhận đầu tư, cấp đất…thì cái định giá đất là một vấn đề. Và cũng phải nói là số lượng dự án bị vướng về cái này cũng rất lớn. Các dự án đều ở dạng chấp chới, đang chờ xem luật mình cụ thể như thế nào."

Vậy số phận các dự án chậm tiến độ sẽ ra sao khi Luật Đất đai được thực thi? Câu trả lời đã rõ ràng: Phần ách tắc chắc chắn sẽ được khơi thông. Bởi lẽ, với những điểm mới trong nội dung của luật sẽ giải quyết được bài toán lợi ích, và đảm bào hài hòa giữa các bên. Cụ thể, tại chương Tài chính về đất đai, giá đất có nêu rõ sẽ bỏ quy định về khung giá đất của Chính phủ; quy định cụ thể nguyên tắc, căn cứ, phương pháp định giá đất. Xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường và bảng giá đất được ban hành hàng năm thay vì 5 năm như luật cũ. Như vậy về cơ bản những người sở hữu đất sẽ có lợi hơn, doanh nghiệp cũng sẽ dễ dàng hơn để giải phóng mặt bằng theo cơ chế thị trường.
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh – Chuyên gia Kinh tế chia sẻ: "Thực tế, việc mà bỏ khung giá đất là một trong những việc chúng ta đi theo kinh tế thị trường. Đó là, chúng ta dần dần giao giá đất cho các Uỷ ban Nhân dân các huyện để họ tự xác định giá đất hàng năm. Và trên cơ sở đó, thì làm cho giá đất mang tính thị trường nhất. Bởi rõ ràng ở một phạm vi địa lí nhỏ hơn, thời gian ngắn hơn thì việc xem xét lại giá cả của đất đai sẽ là phù hợp nhất với từng địa bàn."
Không chỉ có vậy, Luật Đất đai sửa đổi còn góp phần hạn chế một số quy định chưa rõ ràng như phương thức xác định loại đất như dự án nào được giao đất, dự án nào phải thông qua đấu thầu, đấu giá, cơ chế xác định giá đất đấu thầu ra sao…từ đó giúp nguồn tiếp cận đất đai được mở ra. Hơn nữa, tại Điều 81 còn quy định không thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất sẽ bị thu hồi. Bởi vậy, doanh nghiệp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đúng thời hạn quy định nếu không muốn bị thu hồi đất. Điều này góp phần tích cực tạo ra môi trường cạnh tranh công bằng cho các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.
Có thể thấy rõ tầm quan trọng của Luật Đất đai 2024 đối với thị trường bất động sản nói riêng và nền kinh tế nói chung. Mới đây nhất Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố toàn văn Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của bộ Luật này trong việc tạo ra một môi trường pháp lý ổn định và minh bạch cho thị trường bất động sản Việt Nam. Qua việc tháo gỡ các vướng mắc pháp lý và cung cấp nền tảng pháp lý mới. Do vậy trong thời gian tới, niềm tin vào thị trường bất động sản sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn và là cơ sở và động lực để thị trường phát triển về trạng thái ổn định.


Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhấn mạnh quy hoạch phải bảo đảm tính bền vững, minh bạch và đồng bộ tại buổi thảo luận tổ chiều ngày 10/5 về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch.
Một khu đất rộng hàng ngàn m2 tại ngõ 37 phố Đại Đồng, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai từ khi thuộc huyện Thanh Trì đã được quy hoạch làm đất giãn dân. Tuy nhiên, vì nhiều lý do vẫn chưa cấp được cho dân và bị biến thành bãi trông xe.
Người dân không bắt buộc phải chỉnh lý các giấy chứng nhận đã cấp như sổ đỏ khi sáp nhập tỉnh thành, trừ trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu hoặc thực hiện đồng thời với thủ tục hành chính về đất đai.
Với đề xuất áp dụng mức thuế 20% đối với lãi chuyển nhượng bất động sản, Bộ Tài chính kỳ vọng sẽ đảm bảo công bằng, hạn chế đầu cơ, tránh tình trạng các đô thị bỏ hoang, lãng phí nguồn lực đất đai.
Tại 5 khu đô thị vệ sinh của Thành phố Hà Nội đang xảy ra tình trạng, nhiều thửa đất ở có diện tích 1.000-2.000m2, đã được phân lô tách thửa theo đúng quy định pháp luật.
Trong khi một số dự án chưa thể cấp sổ do chưa xác định được giá đất, thì một tin vui ở Hà Nội đó là Hội đồng nhân dân Thành phố vừa thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2025.
0