Luật BHXH giúp bảo vệ quyền lợi người lao động
Một trong những điểm nổi bật đó là người lao động có thể hưởng lương hưu dễ dàng hơn khi thời gian đóng bảo hiểm xã hội được rút ngắn lại.

Tại phiên họp ngày 29/6, có 310/355 đại biểu Quốc hội chiếm tỷ lệ 87,32% số đại biểu cho ý kiến biểu quyết đồng thuận với phương án “Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước ngày Luật Bảo hiểm xã hội có hiệu lực thi hành (dự kiến ngày 1/7/2025), sau 12 tháng không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, tự nguyện và thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm thì được rút bảo hiểm xã hội một lần”.
Đây cũng được nhận định là phương án có nhiều ưu điểm hơn, giúp hạn chế được tình trạng một người tham gia bảo hiểm xã hội có nhiều lần hưởng bảo hiểm xã hội một lần thời gian qua.

Bà Nguyễn Thúy Anh – Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội - Chủ nhiệm Uỷ ban xã hội của Quốc hội nêu ý kiến: “Phương án được đa số đại biểu lựa chọn cũng là phương án có nhiều ưu điểm hơn. Cụ thể, bảo đảm tính kế thừa quy định hiện hành, không làm ảnh hưởng nhiều đến gần 18 triệu người đang tham gia bảo hiểm xã hội nên sẽ hạn chế gây xáo trộn trong xã hội”.
Ghi nhận ngay sau khi Luật Bảo hiểm xã hội được Quốc Hội chính thức thông qua, nhiều người lao động bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu được rút ngắn từ 20 năm xuống 15 năm.

Chị Nguyễn Thị Khánh, một công nhân, chia sẻ: “Theo chúng tôi đi làm mỗi năm một khác, cũng rất mừng vì Luật Bảo hiểm xã hội thông qua thì với việc giảm đi về số năm thì chúng tôi có cơ hội được hưởng lương hưu nhanh dễ dàng hơn”.
Theo nhiều ý kiến, việc rút ngắn thời gian đóng bảo hiểm sẽ giúp hạn chế tình trạng lao động bỏ việc trong những lĩnh vực sản xuất trực tiếp, những ngành nghề nặng nhọc độc hại. Đặc biệt, người lao động sẽ có động lực làm việc, duy trì thời gian tham gia bảo hiểm xã hội thay vì suy nghĩ rút một lần, về hưu non như thời gian qua.
Mặc dù khi rút ngắn thời gian đóng thì số tiền người lao động được hưởng sẽ thấp hơn nhưng bù lại số người tham gia và được hưởng các chế độ hưu trí sẽ tăng lên. Theo thống kê, từ 1/1/2025, khi luật mới có hiệu lực sẽ có khoảng 100 nghìn người đủ điều kiện hưởng lương hưu.


Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 dự kiến được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 15/3/2026.
Đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu đề xuất cho người từ 16 tuổi trở lên được góp vốn thành lập doanh nghiệp vì người đủ 16 tuổi không còn là trẻ em, có quyền lao động.
Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 25-27/5/2025.
Bộ trưởng Bộ Công an đã trình bày dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự. Trong đó có đề xuất công an cấp xã được khởi tố một số tội danh.
'Dược sĩ làm thuốc giả, hậu quả chẳng khác nào giết người hàng loạt' là phát biểu gây chú ý tại phiên thảo luận tổ chiều 20/5, khi Quốc hội góp ý Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo về giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, quyết tâm giải ngân đạt 100% kế hoạch.
0