Cục Quản lý đê điều: Đê bị tràn nhưng trong tầm kiểm soát

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai khẳng định các tuyến đê chính vẫn an toàn, dù nhiều sông khu vực Đông Bắc Bộ đang ở mực nước rất cao, vượt báo động 3 và chạm đỉnh lũ lịch sử.

Sự cố ở đê bối sông Thương không phải là vỡ đê, đây là thông tin được ông Nguyễn Văn Hải, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khẳng định trong buổi trao đổi với phóng viên.

Ông Nguyễn Văn Hải cho biết: “Trong những ngày vừa qua, đặc biệt rạng sáng 8/10, lũ trên các sông thuộc khu vực Đông Bắc Bộ đã lên rất nhanh và đạt mức rất cao. Tình trạng lũ lịch sử được ghi nhận đồng bộ trên nhiều tuyến sông. Điển hình, tại Thái Nguyên, trạm Gia Bảy trên sông Cầu đã vượt đỉnh lũ lịch sử tới 1,09 mét và hiện vẫn duy trì ở mức báo động lịch sử 0,76 mét (tính đến 12 giờ trưa nay). Tương tự, tại Bắc Ninh, sông Cầu cũng đã vượt mức lịch sử 0,8 mét và tiếp tục dâng cao.”

Ông Hải cho biết thêm, mức lũ cao và duy trì trong thời gian dài là nguyên nhân chính gây ngập lụt diện rộng, dự báo tình trạng này có thể kéo dài thêm 3–4 ngày tới.

Mưa lũ lớn trên diện rộng đặt ra thách thức lớn cho công tác phòng chống thiên tai, tuy nhiên, các tuyến đê bị tràn nước vẫn trong tầm kiểm soát nhờ sự chủ động xử lý và huy động lực lượng kịp thời.

“Với dự báo lũ sẽ rút, chúng tôi tin tưởng có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các tuyến đê chính, giữ vững công trình trong tầm kiểm soát.”, ông Hải nhấn mạnh.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời