Lớp học đàn mộc cầm độc đáo tại Nigeria
Anh Invince Sunday tại Akwa Ibom, Nigeria đã và đang hướng dẫn một nhóm trẻ em tập đàn mộc cầm - một loại nhạc cụ truyền thống thường xuất hiện trong các nghi lễ địa phương.
Trước sân nhà, các em tụ tập với những chiếc dùi gỗ nhảy múa trên các thanh gỗ của nhạc cụ, tạo nên những giai điệu du dương vang vọng khắp khu phố khi các nghệ sĩ trẻ tuổi chuẩn bị cho buổi biểu diễn tiếp theo. Nhóm nhạc được thành lập vào năm 2023, đã trở thành một hiện tượng địa phương và đi khắp khu vực để biểu diễn tại các sự kiện.
Nghệ sĩ đàn Xylophone, anh Invince Sunday, phát biểu: "Tôi dạy các em nhỏ cách chơi nhạc cụ này, tôi gặp gỡ các bậc phụ huynh, gặp gỡ các em nhỏ, và các em thực sự yêu thích đàn mộc cầm. Chắc chắn đây là điều mà các bậc phụ huynh sẽ muốn con mình tham gia. Họ tin tưởng tôi, tin tưởng vào tầm nhìn của tôi".
Đàn mộc cầm mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc ở Akwa Ibom, theo truyền thống thường xuất hiện nổi bật trong các nghi lễ địa phương, tuy nhiên anh Sunday bày tỏ lo lắng rằng di sản này đang bị lu mờ bởi các nhạc cụ phương Tây ngày càng trở nên phổ biến. Tại các sự kiện, nhóm đã chinh phục khán giả bằng những màn trình diễn du dương. Nhiều khách mời đã rút điện thoại ra để ghi lại những âm thanh mê hoặc, được truyền cảm hứng từ âm nhạc truyền thống.
Vai trò của anh Sunday còn vượt xa việc giảng dạy và biểu diễn đàn mộc cầm. Trong xưởng gỗ khiêm tốn của mình, anh tỉ mỉ chế tác từng chiếc đàn bằng tay, một kỹ năng mà anh đã hoàn thiện trong hơn 12 năm. Đàn mộc cầm, thường được làm từ gỗ, có giá từ 150.000 đến 400.000 naira (100 - 270 USD). Nó vừa là biểu tượng cho sự bảo tồn văn hóa, vừa là cơ hội kinh tế cho anh Sunday.
Đối với anh Sunday, sứ mệnh của bản thân rất rõ ràng khi gắn với đàn mộc cầm, đó là: bảo tồn di sản âm nhạc, đồng thời chứng minh âm thanh truyền thống và đương đại có thể hòa quyện một cách hoàn hảo, đồng điệu.