Lòng tham ẩn sau những lời quảng cáo thổi phồng | Hà Nội tin mỗi chiều

Báo chí vừa tiếp tục phanh phui hàng loạt vụ việc làm giả, quảng cáo thổi phồng công dụng của các thực phẩm chức năng như sữa, thuốc hay kẹo rau củ.

Những sản phẩm gắn liền với sức khỏe, với sự sống của con người lại bị gian lận trắng trợn, từ nhãn mác đến thành phần. Và điều đáng sợ là, sau những sản phẩm được công bố hoành tráng, gắn tên với các nhân vật nổi tiếng để tăng độ tin tưởng của người dùng hoá ra chỉ là một “màn kịch” của những kẻ ác đứng sau. Hoá ra, trên đời, vì đồng tiền mà chuyện gì người ta cũng dám làm hay sao?

Kẹo Kera, sữa HiKid cho tới thuốc tân dược… rất nhiều trong số đó có thể đã xuất hiện trong chính gia đình của rất nhiều người tiêu dùng. Tất cả sản phẩm bị phát hiện đã quảng cáo quá mức, dẫn tới hiểu nhầm cho người tiêu dùng. Truyền thông hiệu quả cho các sản phẩm này, buồn thay lại là KOLs, KOC và người nổi tiếng, thậm chí cả các bác sĩ. Trong số họ, người chọn lên tiếng thanh minh, người chọn nói lời xin lỗi và thậm chí có người tới giờ vẫn im lặng. Nhưng như bạn thấy đấy, pháp luật không dung thứ và đã có người sa lưới. Quang Linh Vlogs có thể coi là ví dụ rất điển hình.

Các vụ việc bị phát giác gần đây không còn chỉ là một vấn đề kinh doanh bất chính, đó là “tội ác” có chủ đích, là sự tha hóa đạo đức ở mức tột cùng và đáng bị xã hội lên án, bị pháp luật trừng trị một cách không khoan nhượng.

Nhiều người tiêu dùng cùng có chung một câu hỏi: Tại sao hàng giả vẫn còn đất sống? Sau tất cả, có lẽ lý do là bởi thị trường vẫn còn quá dễ dãi, cơ chế giám sát thì còn lỏng lẻo và người tiêu dùng vẫn thiếu những công cụ để tự bảo vệ mình. Chúng ta đã quá quen với việc chứng kiến các vụ việc chỉ bị phanh phui khi báo chí vào cuộc. Có nghĩa là, chỉ khi công luận lên tiếng thì cơ quan chức năng mới hành động. Nhưng lẽ ra, phải là ngược lại!

Đã đến lúc chúng ta cần lên tiếng mạnh mẽ để xử lý nghiêm minh hành vi sản xuất và buôn bán thực phẩm không đảm bảo chất lượng, có dấu hiệu thổi phồng công dụng.

Trong vụ việc phát hiện sản xuất thuốc giả mới đây ở tỉnh Thanh Hoá, TS. LS Đặng Văn Cường - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho hay: hành vi sản xuất thuốc giả không chỉ là gian lận thương mại mà còn là tội ác xâm hại trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người dân. Cũng theo quy định của Bộ luật Hình sự, những kẻ phạm tội này có thể đối mặt với án tử hình nếu gây thiệt hại nghiêm trọng.

Thứ hai, chúng ta cần tăng cường quản lý thị trường một cách chủ động, quyết liệt; không thể để hàng kém chất lượng tồn tại rồi mới đi “dẹp hậu quả”. Cần phải công khai danh tính các doanh nghiệp vi phạm và kiểm tra, truy xuất nguồn gốc sản phẩm một cách thường xuyên, không phải khi báo chí lên tiếng mới hành động.

Thứ ba, người tiêu dùng cần thay đổi thói quen, nhận thức. Chúng ta có quyền yêu cầu sự minh bạch từ các doanh nghiệp và có nghĩa vụ cảnh giác với những sản phẩm không rõ nguồn gốc. Hãy nói “không” với sự dễ dãi, đừng vì giá rẻ mà chọn sự nguy hiểm, đừng im lặng mà hãy lên tiếng!

"Lòng tham là gốc rễ của tất cả tội ác”. Những kẻ làm giả sản phẩm đã trở thành nạn nhân của chính lòng tham của mình. Và chắc chắn ngoài sự trừng phạt của pháp luật, chúng cũng không thể thoát khỏi bản án của lương tâm.

Hiện các vụ việc vẫn đang trong giai đoạn điều tra, kẻ xấu rồi sẽ phải trả giá nhưng qua đây, chúng ta cần đứng lên bảo vệ chính mình, bảo vệ sức khỏe và tương lai của cả cộng đồng. Sau cùng, không có chỗ cho sự thỏa hiệp với cái ác núp bóng thương mại. Không thể để đạo đức bị đem bán và càng không thể để sinh mạng con người bị biến thành con số lợi nhuận! Hãy chờ đợi kết luận điều tra cuối cùng của cơ quan chức năng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Vụ đối đầu của Nga và Estonia trên biển Baltic liên quan đến một tàu chở dầu không chỉ phản ánh căng thẳng gia tăng giữa Nga và NATO, mà còn đặt ra câu hỏi lớn về nỗ lực của phương Tây trong việc kiềm chế và đối phó với đội tàu này, cũng như những hệ lụy nếu NATO quyết định mạnh tay hơn.

Suzuki Fronx nhận an toàn 4 sao từ JNCAP; Xe khách ‘lộng hành’, lập bến cóc giữa lòng đường; 5 mẫu xe MPV bán chạy nhất tháng 4/2025;... là những nội dung đáng chú ý trong Bản tin Tàu và Xe hôm nay.

Hà Nội tăng cường xử lý thực phẩm không rõ nguồn gốc; Công ty TNHH Nhất Nhất bị phạt 200 triệu đồng; Cảnh giác với chiêu trò "thôi miên" lấy cắp tài sản;... là những thông tin đáng chú ý trong Bản tin 141 hôm nay.

Hòa Minzy xúc động hát về Bác tại Quảng trường Ba Đình; Thế hệ trẻ thể hiện niềm kính yêu Bác Hồ qua âm nhạc; Chân dung Bác Hồ giản dị mà vĩ đại qua trang sách... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin Thế giới Showbiz hôm nay.

Nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; Chưa giao án 20 năm tù cho tòa khu vực; Hà Nội khởi công xây dựng cầu Tứ Liên... là những nội dung đáng chú ý trong chương trình Thời sự 18h30 hôm nay.

Chỉ hơn một tháng sau khi ông Sắc bị bắt, Côn và vợ chồng thầy Thọ nhận được tin ông đã được tại ngoại nhưng bị giám sát, sống ẩn dật ở một ngôi chùa nhỏ phía Tây thành phố và tự chữa bệnh bằng nghề y mà ông từng học. Dân Bình Khê vẫn tiếp tục gửi đơn xin minh oan cho ông.