Lộn xộn biển quảng cáo ngoài trời
Quanh hồ Thiền Quang dài chưa đến 1 km có tới hơn chục màn hình LED. Việc lắp đặt tùy tiện đang ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Biển quảng cáo ngoài trời vẫn lộn xộn, mất mỹ quan
Quanh hồ Tây - danh thắng nổi tiếng thu hút rất đông khách du lịch, hệ thống biển quảng cáo cũng rất lộn xộn, có biểu hiện vi phạm quy định. Bà Đào Thúy Anh (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ) nhận xét: “Tôi hay đi tập thể dục ở đây, muốn nó quang đãng. Quảng cáo biển nhiều quá nó khuất tầm nhìn, xe cộ ở đây đi lại rất là nhiều, người đi tập thể dục cũng nhiều”.

Biển quảng cáo quá khổ, lộn xộn, treo ở mọi nơi từ cây xanh, cột đèn đến trụ điện. Tình trạng này đang diễn ra phổ biến trên các tuyến phố không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cháy nổ. Theo chị Thái Tú Uyên, phường Láng Hạ, quận Đống Đa: “Trông nó nhếch nhác mất mỹ quan đô thị. Mình không thấy sự nhất quán đồng bộ. Bây giờ thấy lên xuống ngang dọc không đồng đều”.
Anh Nguyễn Gia Hưng, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, nhìn nhận: ''Ở các ngã tư, khi các nhà quảng cáo dỡ ra để trơ lại khung gây mất mỹ quan đô thị. Cần có sự vào cuộc của chính quyền để quảng cáo bớt gây mất mỹ quan'.'


Một biển quảng cáo có nhiều cơ quan quản lý. Để xử lý một trường vi phạm, phải tiến hành nhiều thủ tục. Chồng chéo trong quản lý, không ai chịu trách nhiệm chính là lý do dẫn đến những lộn xộn trong bố trí quảng cáo ngoài trời như hiện nay.
KTS Trần Huy Ánh - Hội Kiến trúc sư Thành phố Hà Nội, cho hay: ''Phân công đến 15 đơn vị sở, ngành nhưng không ngành nào chịu trách nhiệm''.

Tháng 3 vừa qua, quy chế mới quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Thành phố Hà Nội được áp dụng.
Ttrước tình trạng nhiều doanh nghiệp vẫn vi phạm quy định, cơ quan chức năng cần đề cao trách nhiệm, có biện pháp xử lý kiên quyết với các vi phạm để giữ gìn mỹ quan đô thị và đảm bảo an toàn cho cộng đồng.


Một chiếc ô tô tải mang biển kiểm soát Hà Nội bị mất lái, va chạm nhẹ với ô tô tải đi ngược chiều và bị lật nghiêng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào sáng 21/5.
Cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc đã bị tuyên phạt 3 năm tù về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Tài xế cố tình đi ngược chiều trên cao tốc là một thực trạng nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người tham gia giao thông.
Tổ công tác Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cao Bằng đã tạm giữ 1.380 kg nguyên liệu thuốc lá ngày 21/5 để trình cấp có thẩm quyền xử lý vụ việc theo quy định của Pháp luật.
1.500 kg chân gà không rõ nguồn gốc vừa bị phát hiện và thu giữ trong quá trình vận chuyển qua tỉnh Lạng Sơn.
Đối tượng Lê Minh Luân (sinh năm 1987, ngụ tại tỉnh Long An) bị Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Long An tuyên phạt mức án 20 năm tù về tội "Tham ô tài sản".
0