Lợi nhuận ròng của Toyota tăng kỷ lục
Toyota Motor đón nhận tin vui về lợi nhuận ròng trong bối cảnh doanh số bán hàng của hãng giảm 4,2% còn 2,64 triệu xe, do tác động của một loạt vụ bê bối gian lận ở Nhật Bản (giảm 20,8%) và sự cạnh tranh gay gắt tại thị trường Trung Quốc (giảm 17,6%).

Trong khi đó, doanh số tại Bắc Mỹ và châu Âu chỉ tăng nhẹ. Lợi nhuận hoạt động của Toyota Motor tăng 16,7% lên 1.310 tỉ Yên trên doanh thu 11.840 tỉ Yên, tăng 12,2%.
Theo tập đoàn này, đồng nội tệ mất giá đã giúp gia tăng lợi nhuận chuyển về từ nước ngoài, dẫn đến tăng lợi nhuận hoạt động nói chung thêm 370 tỉ Yên. Dự kiến, lợi nhuận ròng trong cả tài khóa 2024 (kết thúc vào tháng 3/2025) sẽ giảm 27,8% xuống còn 3.570 tỉ yen, nhưng doanh thu vẫn sẽ tăng 2% lên mức 46.000 tỉ Yên.


Toyota đã tuyên bố dừng sản xuất toàn bộ các mẫu Corolla sử dụng động cơ đốt trong truyền thống tại thị trường Nhật Bản.
Chiếc DS N°8 Présidentielle là phương tiện được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lựa chọn di chuyển tại buổi Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng.
Hãng xe Thụy Điển Volvo vừa thông báo triệu hồi hơn 413.000 xe trên toàn cầu do lỗi phần mềm khiến camera lùi không hiển thị hình ảnh khi chuyển sang số lùi.
Chiếc Aurus Senat Convertible dẫn đầu tại lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại.
Trong khi một số hãng ghi nhận doanh số kỷ lục nhờ xe điện và hybrid, một số tên tuổi lớn lại rơi vào tình cảnh lao đao vì lợi nhuận sụt giảm.
Chiếc xe Alfa Romeo 8C từng gắn liền với một hoàng tử nước Ý chuẩn bị được đưa lên sàn đấu giá, mức giá mà các nhà sưu tầm sẵn sàng chi trả cho chiếc xe này dự kiến lên tới con số 3 triệu bảng Anh, tương đương khoảng 104 tỷ đồng.
0