Lời khai bất ngờ về các báo cáo thanh tra SCB

Dù không có chuyên môn về ngân hàng, nhưng vẫn được đưa vào Đoàn Thanh tra Ngân hàng SCB, đáng nói hơn là khi các đề xuất báo cáo về tình hình tài chính của ngân hàng này được đưa lên đều đã bị từ chối. Đó là lời khai đáng chú ý của các bị cáo trong phiên tòa xét xử đại án Vạn Thịnh Phát diễn ra sáng nay (28/3).

Ngày 28/3, phiên toà xét xử đại án Vạn Thịnh Phát tiếp tục bước vào phần bào chữa của các luật sư. Đáng chú ý là trong ngày hôm nay tạm dừng phần tranh luận về tội danh mà tập trung vào phần xin xem xét giảm án hình phat cho các bị cáo.

Trước đó, trong phần bào chữa cho nhóm các bị cáo thuộc Đoàn Thanh tra Ngân hàng SCB, các luật sư đã đề nghị tòa cho hưởng mức án khoan hồng nhất vì các bị cáo đã rất ăn năn hối hận về những hành vi sai phạm.

Trong nhóm các bị cáo này, hai cựu lãnh đạo Thanh tra Ngân hàng Nhà nước nhận hối lộ từ SCB là Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II (Cục II) – Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng) và Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra giám sát) liên tực xin toà cho hưởng khoang hồng.

Bị cáo Đỗ Thị Nhàn 

Đáng chú ý, còn có bị cáo Nguyễn Duy Phương (Thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp, Thanh tra Chính phủ) trong phần tự biện hộ đã cho biết bản thân chỉ là thành viên, chứ không phải trưởng hay Phó đoàn Thanh tra. Vào thời điểm thanh tra, bị cáo đã phát hiện những sai phạm, có những đề xuất xác minh làm rõ nhưng không được chấp nhận. Bị cáo này cho rằng, bản thân nếu có sai thì chỉ có sai là đã không kiên quyết hơn trong đề xuất của mình.

Bị cáo Nguyễn Văn Hưng
Trình bày trước toà, bị cáo Phương cho biết bản thân mình không hề hay biết về các chỉ đạo của bị cáo Nhàn và bị cáo Hưng. Việc che giấu làm nhẹ những sai phạm tại SCB là do các bị cáo phó trưởng đoàn thực hiện.

Bị cáo Phương cũng lý giải là người duy nhất trong Đoàn Thanh tra không được đào tạo chuyên ngành ngân hàng và không hiểu vì sao được lãnh đạo đưa vào Đoàn Thanh tra. Vì vậy, bị cáo khi ký tên chỉ với mục đích cho đủ thành phần, còn về các thông tin được đưa ra khỏi báo cáo thì bị cáo khẳng định hoàn toàn không hay biết.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã và đang tăng cường các đợt kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn với quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết có đơn xin xét xử vắng mặt do sức khoẻ yếu, tiên lượng xấu, nguy cơ tử vong cao.

Nam tài xế khai có ăn uống tại quán nhậu trước khi lái xe và ô tô “gặp sự cố” dẫn đến vụ tai nạn làm 2 người chết, 1 người bị thương.

TAND cấp cao tại Hà Nội sáng 17/6 đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết cùng 49 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC.

Khoảng 1.170kg trứng gà non không rõ nguồn gốc xuất xứ đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh phát hiện và thu giữ vào ngày 16/6.

Liên quan đến vụ việc cô gái 19 tuổi bị đánh hội đồng tại thành phố Kon Tum, cơ quan công an đã triệu tập làm việc với hơn 30 đối tượng.