Lời kể của nữ nạn nhân vụ xe tải đâm xe máy

Như Đài Hà Nội đã đưa tin trước đó, một đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh tài xế xe tải cố tình chèn ngã hai người đi xe máy trên đường Nguyễn Xiển (khu vực gần số nhà 286 Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Hà Nội) rồi bỏ chạy. Nữ nạn nhân trong clip là chị T.H.N đã đăng tải video bày tỏ bức xúc vì hành động gây nguy hiểm cho người khác của tài xế xe tải.

Theo lời của chị N., khi chị và tài xế xe ôm công nghệ đang di chuyển rất bình thường trên đường Nguyễn Xiển thì bất ngờ một chiếc xe tải phi lên bấm còi inh ỏi, hét vào mặt tài xế xe ôm công nghệ là "Đi kiểu gì thế?".

Khi tài xế xe ôm công nghệ trả lời là đi bình thường thì tài xế xe tải đã chửi bới, nói những lời xúc phạm kinh khủng. Chị N. và anh tài xế xe máy sau đó đã cố giãn ra khỏi xe tải một khoảng cách thì tài xế xe tải phóng vụt lên và thách thức sẽ đâm hai người. Khi chị N. và anh tài xế công nghệ chưa kịp phản ứng thì đã bị chèn ngã ra đường.

Hai người xe máy bị xe tải đâm ngã ra đường.

Điều đáng nói là sau khi xảy ra va chạm, tài xế xe tải không dừng lại mà tiếp tục điều khiển phương tiện đi thẳng, bỏ mặc hai nạn nhân trên đường. Chị N. và anh tài xế công nghệ đều bị xây xát sau vụ va chạm, xe máy bị hư hỏng nhẹ.

Tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt quy định người điều khiển xe thực hiện hành vi “Gây tai nạn giao thông không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, bỏ trốn không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không tham gia cấp cứu người bị nạn” bị xử phạt như sau:

Đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô: Phạt tiền từ 16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 5 tháng đến 7 tháng.

Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy: Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 3 tháng đến 5 tháng.

Trong một số trường hợp nếu lái xe tải gây ra tai nạn có hậu quả nghiêm trọng sẽ bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá cơ sở sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả số lượng lớn do Nguyễn Thị Dung (30 tuổi, trú xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn) làm chủ.

Bộ Y tế cho biết sẽ siết chặt hậu kiểm, cả định kỳ và đột xuất, đồng thời rà soát toàn diện các quy trình cấp phép, kiểm tra, công bố sản phẩm để ngăn chặn hàng giả.

Công an tỉnh Phú Thọ vừa đánh sập đường dây kinh doanh đa cấp thực phẩm chứa chất cấm có quy mô đặc biệt lớn, với số lượng thành viên gần 200.000 người, trong đó có 107.348 thành viên là người Việt Nam tham gia.

Hơn 1,2 tấn thực phẩm nhập lậu đã bị phát hiện và thu giữ khi Đội Quản lý thị trường số 7, Chi cục Quản lý thị trường Lạng Sơn phối hợp cùng một số lực lượng chức năng thực hiện kiểm tra một hộ kinh doanh vào sáng 23/5.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang xác minh đơn tố giác Phạm Văn Hùng (sinh năm 1987, trú tại Đại Lịch, Văn Chấn, Yên Bái) có hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bộ Y tế yêu cầu điều tra nguồn gốc lô thuốc ghi nhãn NEXIUM 40mg Enterik Kapli Pellet Tablet (Esomeprazol) sau khi phát hiện chúng không đạt chất lượng, được bán tại một nhà thuốc ở Hà Nội.