Lợi ích kép từ nông nghiệp đô thị

Với tốc độ đô thị hóa nhanh, diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp, tập trung sản xuất những mô hình nông nghiệp xanh, nông nghiệp công nghệ cao đang là hướng đi của ngành nông nghiệp Thủ đô, nhằm mục tiêu vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng sạch của người dân và mang lại không gian xanh cho đô thị.

Với hơn 2 ha đất nông nghiệp còn lại, gia đình ông Nguyễn Văn Bách (Yên Sở, Hoài Đức) đã tập trung trồng các loại cây ổi theo phương thức VietGAP nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Còn mô hình nho hạ đen của gia đình ông Nguyễn Hữu Hùng (An Thượng, Hoài Đức) được kết hợp hài hòa hơn giữa thu hoạch sản phẩm cung cấp cho các siêu thị, cửa hàng tiện ích, đồng thời kết hợp mô hình du lịch sinh thái trải nghiệm đã mang lại giá trị cao và không gian xanh cho người dân Thủ đô.

Nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái rõ ràng đang là hướng đi của rất nhiều huyện ngoại thành Hà Nội. Sau một thời gian dài sản xuất theo số lượng, nông dân ngoại thành Hà Nội nay đã thay đổi tư duy và phương thức sản xuất, đi vào chất lượng kết hợp không gian xanh, tạo thành một xu thế nông nghiệp đô thị uyển chuyển và hiệu quả.

Ông Thiều Văn Son, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đan Phượng cho biết: "Chúng tôi đang tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân sản xuất các mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm. Hiện nay chúng tôi đang tập trung cho các xã ở ven sông Hồng, có lợi thế về đất đai, tài nguyên".

Theo ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, sự phát triển nông nghiệp thành các công viên nông nghiệp hay nông nghiệp trên mái nhà, nông nghiệp ở các không gian tạo cảnh quan cho đô thị là sự phát triển đem lại nhiều giá trị tốt hiện nay và sẽ rất phù hợp cho nông nghiệp đô thị ở thành phố Hà Nội.

“Ðề án nông nghiệp đô thị thành phố Hà Nội” giai đoạn 2024-2026 và tầm nhìn đến năm 2030 đặt ra mục tiêu phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng sinh thái, hiện đại, phấn đấu tăng tỷ lệ giá trị sản phẩm nông nghiệp đô thị ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái đạt hơn 70%. Bên cạnh đó, mô hình cũng phấn đấu đáp ứng 50% nhu cầu sản phẩm nông nghiệp của thành phố kết hợp du lịch sinh thái, trải nghiệm đang được hiện thực hóa và đi đúng hướng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết việc cho vay không có tài sản đảm bảo và lãi suất bằng 0% không phải việc làm thường xuyên, liên tục mà là trường hợp rất đặc biệt.

Giá dầu thế giới tăng hơn 1% trong phiên giao dịch 28/5, khi các nhà sản xuất dầu mỏ chủ chốt thế giới (OPEC) nhất trí giữ nguyên chính sách sản lượng.

Giá vàng thế giới vẫn giữ được mức giá đi ngang tại phiên giao dịch 28/5, trong bối cảnh các nhà đầu tư đánh giá biên bản cuộc họp tháng 5 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vừa kết thúc.

VCCI vừa kiến nghị Bộ Công Thương bãi bỏ nhiều quy định trong lĩnh vực xuất khẩu gạo do đang làm khó doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị vừa và nhỏ.

Cục Hải quan yêu cầu chi cục hải quan các khu vực chỉ đạo, tạo điều kiện và ưu tiên thông quan ngay nông, lâm, thủy sản xuất khẩu, đặc biệt là sầu riêng và các hàng hóa dễ hư hỏng...

Giá xăng đồng loạt tăng vào chiều 29/5; trong đó xăng E5RON92 tăng 74 đồng/lít, giá bán là 19.196 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 33 đồng/lít, giá bán là 19.565 đồng/lít.