Thiếu trầm trọng nhà ở giá rẻ, bình dân

mylan.chu@daihanoi.vn
20/02/2023, 22:12



Thị trường nhà kho xây sẵn hiện đại tại Việt Nam đang có xu hướng tăng nhẹ trong quý I/2025.
Thành phố Hà Nội đã phát hiện và lập hồ sơ xử lý hành chính đối với 31 vụ vi phạm pháp luật về đê điều từ đầu năm 2025 đến nay.
Nghị quyết thí điểm một số cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) có nhiều chính sách mang tính đột phá; trong đó có nội dung liên quan đến thành lập Quỹ nhà ở quốc gia.
Bà con xóm Đỗ Nhô (xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì) mong muốn sử dụng khu đất đang tranh chấp để phục vụ cho sinh hoạt chung của cư dân thay vì để các cá nhân chiếm dụng.
Ngành bất động sản nhà ở phục hồi mạnh mẽ ở cả nguồn cung và tỉ lệ hấp thụ trong quý I/2025.
Chung cư Hoàng Gia SME tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông vẫn chưa được nghiệm thu PCCC, chưa có giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ dù đã bàn giao cho cư dân vào ở 10 năm nay.
Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất chuyển đổi trụ sở dôi dư sau sáp nhập thành nhà ở xã hội nhằm giải quyết tình trạng thiếu quỹ đất để phát triển loại hình nhà ở này.
Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam vừa thành lập Hội đồng và tiến hành chấm vòng sơ khảo Giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia lần thứ IV.
Việc chuyển đổi phương thức thu nộp hồ sơ, xét duyệt mua nhà ở xã hội từ trực tiếp sang phương thức online sẽ giảm bớt gánh nặng, giảm thời gian cho doanh nghiệp và tạo thuận lợi cho người dân.
Các doanh nghiệp cùng chính quyền tỉnh Bình Dương đang triển khai nhiều dự án nhà ở xã hội với hàng nghìn căn hộ, góp phần hiện thực hóa giấc mơ an cư cho người lao động.
Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội hứa hẹn thu hút nhiều doanh nghiệp xây dựng nhà ở xã hội, giúp người có nhu cầu dễ tiếp cận về nhà ở.
Chính sách đất dịch vụ để chuyển đổi nghề nghiệp tại một số địa phương đang gặp bất cập: nơi thiếu diện, nơi thiếu nước.
Giá đất quanh khu vực đường Vành đai 4 đang chứng kiến mức tăng giá bất thường kéo theo nhiều nguy cơ về tình trạng đầu cơ và mặt bằng giá ảo.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng tại Công điện số 78.
Một số nội dung nổi bật trong Nghị quyết về cơ chế đặc thù phát triển nhà ở xã hội sẽ tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo điều kiện để doanh nghiệp và người dân tiếp cận với loại hình nhà ở này.
Việc vận hành các dự án bất động sản (BĐS) theo quy chuẩn ESG giúp hệ thống tiện ích hoạt động hiệu quả, kiểm soát tiêu thụ năng lượng - nước - rác thải thông minh”, chuyên gia TNPM cho biết.
Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2025 lần thứ hai đã khai mạc vào sáng nay (29/5) với tiêu chí “Hội nhập – Công nghệ - Đỉnh cao”.
Quận Đống Đa sẽ giải phóng mặt bằng các căn nhà siêu mỏng, siêu méo với tổng diện tích đất thu hồi hơn 0,17 ha nhằm khắc phục những tồn tại cũ, góp phần chỉnh trang đô thị.
Diễn đàn phát triển khu công nghiệp 2025 nhấn mạnh muốn thúc đẩy quá trình chuyển đổi khu công nghiệp thông minh cần ba yếu tố chính.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu rà soát các dự án nhà tái định cư không sử dụng, đề xuất cho phép chuyển đổi sang nhà ở xã hội nếu đủ điều kiện.
Khi hạ tầng mở đường và dòng vốn FDI tỷ USD đổ vào Nghệ An, Diễn Châu đang bứt tốc trở thành "tọa độ vàng" của các nhà đầu tư chiến lược.
Nhiều khách hàng đóng tiền cho Công ty CP Đầu tư và Địa ốc Sao Sáng để mua đất thuộc dự án giải phóng mặt bằng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất (nay là Jade Lake Residence Tây Thăng Long) đã quá thời hạn quy định trong hợp đồng, nhưng phía công ty vẫn không thực hiện các điều khoản như đã cam kết.
Nhiều giải pháp hỗ trợ Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” đã được đưa ra tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV.
"Giấc mơ" nhà ở xã hội đối với người thu nhập thấp vẫn còn là điều xa vời do rào cản về giá, thủ tục và điều kiện vay vốn.
Địa bàn phường Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm) đang tồn tại 8 sân bóng trái phép trên đất nông nghiệp.
Nhiều ý kiến của người lao động đề xuất thành phố xem xét, kiến nghị điều chỉnh điều kiện về mua nhà ở xã hội cho công nhân tại Hội nghị đối thoại với công nhân lao động Thủ đô năm 2025.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị đơn giản hóa mạnh mẽ thủ tục hành chính để việc cấp phép cho các dự án nhà ở xã hội được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi.
Người thu nhập thấp đang gặp nhiều rào cản trong việc tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng để mua nhà ở xã hội (NƠXH), chủ yếu do mức lãi suất cho vay hiện tại vẫn còn cao so với khả năng chi trả.
Sổ hồng điện tử là cần thiết trong bối cảnh đất nước hòa nhập với thế giới số và công nghệ hiện đại.
Cụm công nghiệp Dương Liễu giai đoạn 2 vẫn chưa thể khởi công, người dân làng nghề phải sản xuất trong không gian chật hẹp và mất an toàn.
Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Quy định một số biện pháp hỗ trợ, khuyến khích thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị và các công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn.
Cụm công nghiệp Thanh Văn – Tân Ước (huyện Thanh Oai hiện) đang được hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật quan trọng trước mùa mưa.
Diễn đàn Phát triển công nghiệp Việt Nam 2025 sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 29/5, với chủ đề “Giải pháp toàn diện và đầu tư bền vững”.
Một “bong bóng kép" sẽ diễn ra nếu dòng tiền chảy ngược vào đầu cơ bất động sản.
Sự phát triển bền vững của thị trường BĐS được cảnh báo rủi ro, khi tình hình cấp tín dụng từ hệ thống ngân hàng và huy động trái phiếu riêng lẻ của doanh nghiệp vẫn tăng trưởng dù thị trường còn phục hồi chậm.
Hà Nội đang có 6 dự án nhà ở xã hội với hơn 4.700 căn hộ được triển khai, mở bán trong năm nay.
Quận Đống Đa có mức sụt giảm giao dịch bất động sản cao nhất trên địa bàn Hà Nội, lên tới 70%.
TP. HCM dự kiến hoàn thành 4 dự án và khởi công thêm 8 dự án nhà ở xã hội, cung ứng gần 11.000 căn hộ trong năm 2025.
Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tập hợp ý kiến từ các doanh nghiệp hội viên để đóng góp, xây dựng dự án sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2024.
Quốc hội khóa XV dự kiến thảo luận và thông qua Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội vào ngày 29/5.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương nghiên cứu chính sách đánh thuế đối với bất động sản bỏ không, nhà đất không sử dụng và phần chênh lệch giữa giá đất với giá bán.
24 thửa đất tại xã Quang Trung, huyện Thạch Thất được đấu giá vào sáng 25/5, với mức trúng cao nhất đạt gần 181 triệu đồng/m2.
Thanh tra thành phố Hà Nội đã tiếp nhận 1.334 vụ việc khiếu nại, tố cáo từ từ năm 2021 đến nay, đa số đều liên quan đến công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng,...
Hành vi tạo giá ảo, đầu cơ, thao túng nhằm trục lợi trong đấu giá đất, lũng loạn thị trường bất động sản cần được Bộ Công an và các bộ, ngành tập trung xử lý quyết liệt, theo yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Khách hàng mua nhà tại Grand Sunlake (Văn Quán, Hà Đông) đang đứng trước nguy cơ mất trắng khi chủ đầu tư thông báo chấm dứt hợp đồng mua bán.
Việc xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất sẽ giúp ngăn chặn tình trạng nhà, đất bỏ hoang gây lãng phí và nạn đầu cơ bất động sản.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo quyết liệt xử lý các hành vi tạo sốt ảo, đầu cơ, thao túng trục lợi trong đấu giá đất, lũng loạn thị trường bất động sản, đảm bảo quyền có nhà ở của nhân dân.
0