Lính quân y - những người xoa dịu nỗi đau sau thảm họa

Sự xuất hiện của lực lượng quân y Việt Nam như một biểu tượng âm thầm nhưng bền bỉ, góp phần xoa dịu mất mát giữa những đổ nát hoang tàn sau trận động đất lịch sử tại Myanmar.

Quân y luôn là một bộ phận không thể thiếu, giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Không chỉ trực tiếp tham gia cứu hộ, các cán bộ, chiến sĩ quân y còn đảm nhiệm công tác chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn y tế cho toàn bộ đoàn công tác, đồng thời tổ chức khám chữa bệnh cho người dân trong bối cảnh hệ thống y tế nước bạn đang chịu ảnh hưởng nặng nề sau thảm họa.

Thành phố Naypyidaw - trung tâm chính trị của Myanmar - là nơi lực lượng cứu hộ, cứu nạn Việt Nam đang thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ. Tại bất cứ địa điểm nào đoàn có mặt, trạm y tế dã chiến được thiết lập ngay lập tức với thiết bị và thuốc men mang từ Việt Nam sang.

Trong khi các đội công binh khẩn trương tại hiện trường, những chiến sĩ quân y lại triển khai công tác khám chữa bệnh, sơ cứu và hỗ trợ y tế cho người dân bản địa. Mỗi khi có nạn nhân được phát hiện, quân y lập tức có mặt, đánh giá tình trạng, xử lý ban đầu và phối hợp đưa nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Những hành động của các chiến sĩ mang biểu tượng chữ thập đỏ trên vai đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người dân và đồng đội.

Đại tá Nguyễn Duy Minh, Phó trưởng đoàn Cứu hộ Cứu nạn của QĐND Việt Nam tại Myanmar, chia sẻ: "Tại khu vực Naypyidaw, một số đoàn các nước đã đến nhưng họ rời đi vì không đáp ứng đủ năng lực và chuyên môn, bởi điều kiện rất khắc nghiệt. Song với cái kinh nghiệm, bản lĩnh và cái trình độ chuyên môn của Quân đội nhân dân Việt Nam, chúng ta đã lấy được các thi thể ra. Đến nay, khu vực mà phía Myanmar bàn giao cho ta là cơ bản đã tìm thấy hết nạn nhân".

Trung tá Lại Bá Thành, Đội trưởng đội quân y, đoàn CNCH của QĐND Việt Nam tại Myanmar, cho biết: "Trong quá trình cứu hộ, cứu nạn tại Myanmar, Viện Quân y đã chuẩn bị triển khai các phương án để đảm bảo lực lượng, sức khỏe, chất lượng cứu hộ. Toàn bộ lực lượng cứu hộ của chúng ta có 80 người. Thứ hai là triển khai cứu hộ tại hiện trường như trực tiếp vào để đánh giá mức độ an toàn trong hiện trường, để cho anh em công binh hoặc chó nghiệp vụ đi vào để thực hiện nhiệm vụ. Thứ ba là hỗ trợ về tâm lý khi các anh em công binh đưa những nạn nhân ra".

Thiếu tá Đỗ Trung Kiên, Bác sĩ khoa Dược, Viện Quân y 103, cho hay: "Chúng tôi đảm bảo quân y, cấp cứu để cho những đồng chí, đồng đội và những người dân xung quanh. Trong quá trình cấp cứu, tìm kiếm bệnh nhân, chẳng may có xảy ra tai nạn, chúng tôi sẽ triển khai đề phòng, công tác cấp cứu, sơ cứu ban đầu. Ngoài ra, chúng tôi còn kết hợp tổ chức khám bệnh, tư vấn xử trí vết thương, rửa vết thương cho những người dân xung quanh khu vực bị nạn. Bên cạnh đó, cấp thuốc cho người dân điều trị một số mầm bệnh".

Lực lượng quân y Việt Nam không chỉ là bác sĩ, mà còn là những người lính mang theo trái tim nhân ái, xoa dịu nỗi đau của người dân Myanmar, góp phần viết nên câu chuyện đẹp về tình người nơi đất bạn.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Lễ trao Giải thưởng quốc gia Bảo Sơn 2024 đã vinh danh bốn công trình nghiên cứu tiêu biểu trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, y học, nông nghiệp và khoa học xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko tại Trụ sở Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Nhằm bảo đảm an ninh trật tự, trật tự đô thị, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP. Hà Nội đã xử lý nghiêm các vi phạm tại một số bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố.

UBND quận Hà Đông đã thông báo danh sách 120 công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) theo Nghị định số 50 của Chính phủ.

Lực lượng cảnh sát trật tự, Công an TP. Hà Nội đã huy động hơn 18.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra kiểm soát, phát hiện và phối hợp bắt giữ 66 vụ phạm pháp hình sự, lập biên bản 7.520 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, an toàn giao thông.

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm đối với cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (cũ) - Nguyễn Linh Ngọc cùng 26 bị cáo liên quan, trong vụ án Công ty Thái Dương và các đơn vị liên quan khai thác trái phép đất hiếm ở Yên Bái vào ngày 12/5.