Liên tiếp bắt giữ đối tượng buôn bán pháo nổ

Công an TP Hà Nội đã liên tiếp triệt phá nhiều đường dây buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép, thu giữ từ hàng trăm kg đến hàng tấn pháo nổ chỉ trong thời gian ngắn cận Tết Nguyên đán.

Những con số biết nói cho thấy sự quyết liệt của lực lượng chức năng trong việc ngăn chặn “quả bom nổ chậm” đe dọa an toàn xã hội mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Yên (SN 1983; trú tại: xã Ứng Thiên, TP Hà Nội) có hoạt động mua bán pháo nổ với số lượng rất lớn. Đến khoảng 19h ngày 04/01/2026, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố bắt quả tang Nguyễn Văn Yên có hành vi buôn bán pháo nổ tại thôn Tảo Dương, xã Dân Hoà, TP Hà Nội. Tang vật thu giữ là 01 thùng pháo nổ. Đấu tranh tại chỗ, Yên khai bán pháo nổ cho Nguyễn Thị Loan (SN 1982; trú tại xã Ứng Thiên, TP Hà Nội).

Khám xét nơi ở của Loan, cơ quan Công an thu giữ 19 thùng pháo có khối lượng 250 kg. Tiếp tục khám xét kho hàng của Nguyễn Văn Yên tại thôn Hậu Xá, xã Vân Đình, TP Hà Nội, cơ quan Công an thu giữ khoảng 6,3 tấn pháo nổ các loại.

Tại cơ quan Công an, Yên cho biết do làm lái xe đường dài nên đã mua pháo từ Trung Quốc từ tháng 3 năm 2025 với giá 200.000 đồng/hộp về cất giấu đến cuối năm bán với giá 800.000 đồng đến 900.000 đồng/hộp. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Trước đó không lâu, Công an TP Hà Nội cũng đã triệt phá đường dây vận chuyển, buôn bán gần 110 kg pháo nổ các loại, do Trịnh Văn Thăng, sinh năm 2002, và Nguyễn Thị Tươi, sinh năm 1990, cầm đầu. Các đối tượng mua bán pháo thông qua mạng xã hội, thuê dịch vụ chuyển phát để vận chuyển hàng hóa về Hà Nội, sau đó tìm khách tiêu thụ nhằm kiếm lời. Thủ đoạn không mới, nhưng ngày càng tinh vi và khó kiểm soát, đặc biệt khi mạng xã hội và các dịch vụ giao hàng bị lợi dụng triệt để.

Đối tượng Trịnh Văn Thăng cho biết: "Em biết bán hàng cấm là không được nhưng vì lý do muốn kiếm lợi nhuận nên em vẫn cố bán".

Theo thống kê, trong năm 2025, công an các đơn vị, địa phương trên cả nước đã phát hiện 2.689 vụ việc với 3.526 đối tượng liên quan đến pháo nổ, thu giữ gần 51 tấn pháo các loại. Riêng tại Hà Nội công an TP trong 2025 cũng đã điều tra, khám phá 166 vụ việc với 200 đối tượng có hành vi vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng pháo. Với đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm từ ngày 15/12/2025 đến nay, lực lượng chức năng thu giữ 688kg pháo nổ. Và thực hiện nhiều nội dung tuyên truyền đến người dân.

Thượng tá Khuất Hồng Sơn - Phó Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH – Công an TP Hà Nội cho biết: "Công an TP Hà Nội đã đấu tranh, thu giữ 688kg pháo nổ cũng như triển khai nhiều nội dung tuyên truyền, triển khai trên 2,8 triệu bản cam kết đối với toàn bộ cơ quan tổ chức cũng như các hộ dân trên toàn thành phố về việc sử dụng pháo nổ trái phép".

Anh Nguyễn Việt Hoàng – Phường Hai Bà Trưng – TP Hà Nội cho biết: "Chúng ta không nên sử dụng pháo nổ kém chất lượng, chưa được kiểm định rõ ràng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cháy nổ. Đã xảy ra hàng loạt vụ tai nạn đáng tiếc và chúng ta nên lấy đó làm bài học".

Từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, CATP Hà Nội nhận định nhu cầu sử dụng pháo nổ của một bộ phận người dân có xu hướng tăng cao, kéo theo nguy cơ gia tăng các hoạt động sản xuất, vận chuyển, buôn bán pháo nổ trái phép. Do đó, thực hiện kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội, các lực lượng Công an thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều biện pháp chủ động đấu tranh, ngăn chặn tình trạng sản xuất, vận chuyển, buôn bán pháo nổ trái phép; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nhận thức, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo trong dịp Tết.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời