Liên minh châu Âu thúc đẩy kế hoạch đầu tư quốc phòng

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) vừa qua ở Thủ đô Brussels của Bỉ, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho rằng khối này cần đầu tư 500 tỷ Euro (535 tỷ USD) trong thập kỷ tới để tăng cường năng lực quốc phòng.

Tuy nhiên, người đứng đầu cơ quan điều hành EU không nêu chi tiết danh mục các khoản đầu tư. Hiện chưa rõ EU sẽ tài trợ cho khoản đầu tư bằng nguồn nào, từ chi tiêu quốc gia hay trái phiếu quốc phòng chung của EU.

Các nước thành viên vẫn đang bế tắc trong việc cân nhắc giải pháp vay chung, tương tự như cách các nhà lãnh đạo EU tài trợ cho chương trình phục hồi sau đại dịch Covid-19. Một số nước như Pháp và Estonia ủng hộ nguồn vốn đầu tư lấy từ trái phiếu EU, tuy nhiên Đức và Hà Lan phản đối ý tưởng này.

Các nước thành viên vẫn đang bế tắc trong việc cân nhắc giải pháp vay chung. Ảnh: Le Temps.

Các nước EU đã tăng chi tiêu quốc phòng trong một thập kỷ và xu hướng này đang tiếp tục sau khi xung đột giữa Nga và Ukraine bùng phát vào năm 2022, cùng với việc ngày càng nhiều nước thành viên EU có chi tiêu quốc phòng đạt mục tiêu 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) mà Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đề ra.

Theo báo cáo của NATO, năm 2022, các nước EU đã chi tổng cộng 240 tỷ Euro (256,7 tỷ USD) cho quốc phòng. Tuy nhiên, so sánh chi tiêu quốc phòng giai đoạn 1999 - 2021, chi tiêu quốc phòng của toàn khối EU chỉ tăng 20%, trong khi khoản chi của Trung Quốc và Nga lần lượt tăng gần 600% và gần 300%.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.

Các doanh nghiệp Nga và Malaysia hiện đang phối hợp xử lý vấn đề nhập khẩu năng lượng Nga, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Kuala Lumpur.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết đã thu hồi hàng nghìn thị thực và nhấn mạnh chính quyền vẫn còn nhiều việc phải làm để siết chặt chính sách thị thực và kiểm soát nhập cư.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho biết, Giáo hoàng Leo XIV đã xác nhận qua điện thoại với bà về việc sẵn sàng tổ chức vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine tại Vatican.

Giá gạo tại Nhật Bản tính đến ngày 20/5 đã tăng liên tục trong hơn 10 tuần, gần như gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, khiến nhiều người dân phải giảm lượng tiêu thụ hoặc chuyển sang các loại thực phẩm thay thế.