Liên Khương trở thành sân bay quốc tế từ ngày 13/6

Dự kiến ngày vào 13/6 tới đây, sân bay Liên Khương sẽ nhập vào mạng lưới sân bay của thế giới, trở thành sân bay quốc tế đầu tiên của vùng Tây Nguyên.

Trao đổi với phóng viên Đài Hà Nội, đại diện sân bay Liên Khương cho biết đang hoàn tất những bước cuối cùng để được công nhận là sân bay quốc tế theo tiểu chuẩn ICAO.

Sân bay Liên Khương hiện mới chỉ có một nhà ga hành khách dùng chung cho cả khách nội địa và quốc tế. Sân bay đã bố trí thêm các khu vực phục vụ khách quốc tế như: hải quan, công an cửa khẩu, xuất nhập cảnh...

Với cơ sở vật chất và vị trí địa lý hiện tại, sân bay Liên Khương chưa thể phục vụ các tàu bay thân rộng.

Với cơ sở vật chất và vị trí địa lý hiện tại, sân bay Liên Khương chưa thể phục vụ các tàu bay thân rộng.

Theo như quy hoạch, đến sau năm 2030 sân bay Liên Khương mới có thể nâng cấp lên cấp 4E, còn hiện nay đang là cấp 4D phục vụ các loại tàu bay code D như A320, A321 hoặc B757, B737. Với hạ tầng sân bay Liên Khương hiện nay thì chưa phục vụ được các tàu bay thân rộng code E như A350, B787.

Ông Vũ Phạm Nguyên An, Giám đốc sân bay Liên Khương (Lâm Đồng).

Cảng hàng không Liên Khương có kiến trúc độc đáo, được thiết kế mang hình dáng của bông hoa dã quỳ với phần mái màu vàng uốn cong. Cảng hàng không Liên Khương có kết nối cao tốc rất gần, chỉ hơn 1,5 km, là trung tâm liên kết vùng rất thuận lợi cho du khách quốc tế.

Việc sân bay Liên Khương trở thành sân bay quốc tế đầu tiên của vùng Tây Nguyên hứa hẹn sẽ làm du lịch Đà Lạt và các địa phương lân cận khởi sắc.

Trước đó, sân bay cửa ngõ của Đà Lạt đã khai thác các chuyến bay quốc tế từ năm 2017 nhưng đều là bay thuê chuyến (charter), phải xin cấp phép cho từng chuyến với thủ tục phức tạp hơn chuyến bay thường lệ. Việc sân bay Liên Khương trở thành sân bay quốc tế đầu tiên của vùng Tây Nguyên hứa hẹn sẽ làm du lịch Đà Lạt và các địa phương lân cận khởi sắc.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng sẽ được khởi công vào ngày 19/12 với tổng mức đầu tư khoảng hơn 8,3 tỷ USD.

Hà Nội vừa chấp thuận đề xuất bố trí thêm 49 trạm xe đạp công cộng của tập đoàn Trí Nam. Vì sao đơn vị này vẫn mở rộng khai thác xe đạp công cộng dù báo lỗ?

Trước đề xuất của Công ty VinSpeed muốn xây đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao các bộ, ngành và các cơ quan nghiên cứu và báo cáo cấp có thẩm quyền.

Nhiều lái xe đã chủ động đến đăng kiểm từ sớm, ngay cả khi trung tâm đăng kiểm chưa mở cửa nhằm tránh tình trạng ùn tắc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan khẩn trương chuẩn bị để khởi công tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào ngày 19/12.

Hơn 10 triệu lượt khách đã qua các cảng hàng không trên cả nước trong tháng 5, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng gần 4% so với tháng 4.