Liên kết ba nhà, nông dân Tiến Thịnh giàu lên
Xã Tiến Thịnh đã hình thành được chuỗi sản xuất - tiêu thụ khép kín. Tư duy sản xuất thay đổi đang giúp những người nông dân làm giàu được trên quê hương mình.
Trước đây, việc canh tác rau màu không mang lại thu nhập cao cho gia đình chị Nguyễn Thị Hiền (xã Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội). Từ khi chuyển sang nuôi dê cho doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và nhận bao tiêu sản phẩm, kinh tế của gia đình chị Hiền khá hơn hẳn. Nuôi dê ba năm nay, mỗi năm gia đình chị lãi hàng trăm triệu đồng.
Gia đình ông Nguyễn Văn Trường (xã Tiến Thịnh) đã chuyển hẳn từ nuôi lợn sang nuôi dê. Nhà ông hiện có 64 con dê. Theo ông Trường, dê ăn tạp, dễ chăn thả. Đặc biệt, khi tham gia vào chuỗi liên kết, người chăn nuôi có đầu ra ổn định, thu nhập khá cao.

Mục tiêu của các doanh nghiệp nông nghiệp là liên kết theo mô hình chuỗi từ chăn nuôi, trồng trọt, kết hợp du lịch sinh thái để thu hút khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm.
Từ khi bước vào xây dựng nông thôn mới, xã Tiến Thịnh đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây dựng đường liên thôn, trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, 2… Xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao.