Liên hợp quốc lên án Israel gây ra nạn đói ở Gaza

Cơ quan Liên hợp quốc về người tị nạn Palestine cáo buộc Israel đang gây ra nạn đói trên diện rộng ở dải đất này.

Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc (WFP) thông báo rằng, các kho dự trữ viện trợ lương thực của họ đã cạn kiệt hoàn toàn ở Gaza.

Theo báo cáo của WFP, Israel đã phong tỏa Gaza trong hơn 50 ngày và vẫn đang tiếp tục phong tỏa hoàn toàn thực phẩm, nước và thuốc men vào lãnh thổ này. WFP đã bố trí hơn 116.000 tấn lương thực và sẵn sàng vào Gaza thông qua các hành lang viện trợ ngay khi Israel mở lại biên giới Gaza. Liên hợp quốc cảnh báo, trẻ em và trẻ sơ sinh đang rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng, khiến Gaza cận kề “nạn đói toàn diện”.

Trong khi đó, Tổ chức Chữ thập đỏ quốc tế cũng xác nhận chưa nhận được thông báo chính thức nào về việc mở lại các cửa khẩu viện trợ và nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải hành động ngay lập tức để cứu vãn thảm họa nhân đạo. Lệnh ngừng bắn mong manh kể từ ngày 19/1 đã chứng kiến dòng viện trợ nhân đạo đổ vào Dải Gaza.

Từ ngày 18/3, Israel đã phá vỡ lệnh ngừng bắn với Hamas, đồng thời tái áp đặt lệnh phong tỏa Dải Gaza, ngăn cản mọi hoạt động viện trợ vào khu vực này và tuyên bố sẽ kiểm soát một phần lãnh thổ Palestine vô thời hạn.

Theo cơ quan y tế tại Gaza, kể từ đó đến nay đã có ít nhất 1.890 người Palestine thiệt mạng, khiến tổng số người thiệt mạng từ khi xảy ra cuộc xung đột Hamas - Israel hồi tháng 10/2023 tăng lên hơn 51.000 người.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

CHDCND Triều Tiên ngày 28/4 chính thức xác nhận đã triển khai binh sĩ tham chiến tại Nga trong cuộc xung đột với Ukraine theo chỉ thị của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Trong ngày vận động cuối cùng trước cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào ngày 28/4, Thủ tướng Canada Mark Carney và lãnh đạo đảng Bảo thủ Pierre Poilievre đã dốc toàn lực thu hút cử tri trên khắp đất nước.

Một cuộc khảo sát vào ngày 27/4 của NBC News phối hợp với SurveyMonkey cho thấy, người dân Mỹ đang bày tỏ sự thất vọng rõ rệt với Tổng thống Donald Trump.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 27/4 khẳng định, quân đội Ukraine vẫn đang chiến đấu tại vùng Kursk, bất chấp tuyên bố của Moscow về việc giải phóng hoàn toàn khu vực này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã sẵn sàng đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga, liên quan đến việc từ bỏ bán đảo Crimea.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio đã có cuộc điện đàm nhằm trao đổi về mối quan hệ song phương và khởi động các cuộc đàm phán nhằm đạt được hòa bình ở Ukraine - hãng tin Tass của Nga cho biết vào ngày 28/4.