Liên hợp quốc kêu gọi thế giới hành động vì khí hậu

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các quốc gia giải quyết tình trạng nắng nóng khắc nghiệt do biến đổi khí hậu gây ra, vài ngày sau khi thế giới ghi nhận ngày nóng nhất trong lịch sử.

Đây là lần đầu tiên Liên hợp quốc đưa ra lời kêu gọi hành động toàn cầu về tình trạng nắng nóng khắc nghiệt. Trong một phát biểu tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ, Tổng Thư ký Guterres cho rằng nhiệt độ cực đoan là sự bất thường mới và thế giới cần các biện pháp bảo vệ người lao động dựa trên quyền con người.

Ông cũng kêu gọi các chính phủ bảo vệ nền kinh tế, các lĩnh vực quan trọng như chăm sóc sức khỏe và môi trường xây dựng.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các quốc gia giải quyết tình trạng nắng nóng khắc nghiệt do biến đổi khí hậu gây ra.

Biến đổi khí hậu đang khiến các đợt nắng nóng xảy ra thường xuyên, dữ dội và kéo dài hơn trên toàn cầu.

Trong năm nay, tình trạng nắng nóng đã khiến 1.300 người hành hương Hajj ở Saudi Arabia thiệt mạng, đóng cửa trường học của khoảng 80 triệu trẻ em ở châu Phi và châu Á, gia tăng số ca nhập viện và tử vong ở vùng Sahel.

Do đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi chính phủ các nước không chỉ cắt giảm khí thải nhiên liệu hóa thạch - tác nhân gây ra biến đổi khí hậu mà còn tăng cường bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất, gồm người già, phụ nữ mang thai và trẻ em, đồng thời tăng cường bảo vệ người lao động.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thị trường tài chính toàn cầu đã khởi sắc sau khi các quan chức Mỹ và Trung Quốc thông báo đạt được những tiến triển tích cực trong đàm phán thương mại.

Tổng thống Vladimir Putin dường như cho thấy mong muốn thực sự của Nga trong việc giải quyết hòa bình cuộc xung đột Ukraine khi đề xuất đàm phán trực tiếp với Kiev.

Một nhóm 49 người Nam Phi da trắng đã rời sân bay quốc tế O.R. Tambo ở Johannesburg để bay sang Mỹ vào rạng sáng ngày 11/5 theo giờ Việt Nam, đánh dấu đợt di cư đầu tiên theo chương trình tị nạn được khởi xướng dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong ngày 12/5 cho biết, cuộc đàm phán thương mại với Mỹ tại Thụy Sĩ đã diễn ra một cách thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng, đồng thời ghi nhận những tiến triển thực chất trong nhiều nội dung quan trọng.

Lực lượng Vũ trang Ấn Độ tuyên bố đã hoàn thành các mục tiêu quân sự quan trọng, sau loạt đòn tấn công nhằm vào các cơ sở bị cáo buộc là của khủng bố tại Pakistan và khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ nhận được món quà là một chiếc máy bay hạng sang Boeing 747-8 từ hoàng gia Qatar trong chuyến công du tới Trung Đông. Chiếc máy bay được mệnh danh là “cung điện trên không”, có thể được ông Trump sử dụng làm chuyên cơ dành cho Tổng thống.