Liên hợp quốc kêu gọi hành động thực chất tại COP29

Trưởng đoàn khí hậu Liên hợp quốc Simon Stiell kêu gọi hành động thực chất - lời kêu gọi được đưa ra khi COP29 bước vào tuần làm việc cuối cùng.

Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu thường niên tại Baku, Azerbaijan có nhiệm vụ thống nhất mục tiêu về số tiền tài trợ mà các nước phát triển, các ngân hàng đa phương và khu vực tư nhân cần đóng góp cho các quốc gia đang phát triển để chống biến đổi khí hậu. Theo tính toán của các nhà kinh tế cần có ít nhất là 1.000 USD cho mục tiêu này.

Trưởng đoàn khí hậu Liên hợp quốc Simon Stiell nói rằng: "Những lời nói suông, thái độ đe dọa và những kế hoạch được tính toán trước sẽ lãng phí thời gian quý báu và làm giảm thiện chí cần thiết cho những kế hoạch đầy tham vọng".

Tuần đầu tiên của hội nghị bị phủ bóng đen bởi sự trở lại nắm quyền của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, người ta dự đoán rằng ông đang chuẩn bị rút Mỹ khỏi thỏa thuận khí hậu Paris một lần nữa.

Chủ tịch Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC), Jim Skea phát biểu với Reuters rằng, việc giữ mức nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp - một mục tiêu của Hiệp định Paris năm 2015, sẽ là điều không thể nếu các quốc gia không nâng cao mục tiêu của mình cho năm 2030.

Hội nghị COP29 dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 22/11.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan bày tỏ tin tưởng rằng Nga và Ukraine sẽ đạt được một số quyết định mang tính thỏa hiệp nhất định trong vài ngày tới để có thể bắt đầu đối thoại nhằm giải quyết xung đột.

Cảnh sát Anh đang tiến hành điều tra một vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 12/5 tại ngôi nhà của Thủ tướng Keir Starmer ở phía Bắc thủ đô London.

Việc phong trào Hamas trả tự do cho con tin mang quốc tịch Israel và Mỹ - Edan Alexander đã nhận được sự hoan nghênh của cộng đồng quốc tế.

Nội các mới của Australia dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Anthony Albanese đã chính thức tuyên thệ nhậm chức trong sáng 13/5.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 12/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông mong đợi một “kết quả tốt đẹp” từ các cuộc đàm phán trực tiếp có thể diễn ra giữa Nga và Ukraine, ám chỉ rằng ông có thể tham gia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành một sắc lệnh hành pháp ngày 12/5, với nội dung yêu cầu các công ty dược phẩm phải giảm giá thuốc tại Mỹ xuống mức tương đương với các quốc gia phát triển khác.