Liên hợp quốc kêu gọi chấm dứt thù địch tại Congo

Trước tình hình xung đột chưa hạ nhiệt ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo, Liên hợp quốc kêu gọi các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt tình trạng thù địch và ngăn chặn nguy cơ xảy ra xung đột lan rộng tại quốc gia Trung Phi này.
Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Jean-Pierre Lacroix.

Theo ông Jean-Pierre Lacroix, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách các hoạt động gìn giữ hòa bình, nhóm phiến quân Phong trào 23/3 (M23) và Lực lượng Phòng vệ Rwanda (RDF) tiếp tục hành quân về phía thành phố Bukavu sau khi giành quyền kiểm soát thành phố Goma, thủ phủ của tỉnh Bắc Kivu.

Người đứng đầu lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc cho biết, tình hình ở Goma vẫn căng thẳng và bất ổn, với các vụ nổ súng thỉnh thoảng vẫn tiếp diễn trong thành phố, đồng thời nói thêm rằng tình hình chung đã dần được khôi phục. Ông Lacroix cảnh báo về cuộc khủng hoảng nhân đạo đang ngày càng trầm trọng với những thách thức liên quan đến nước sạch, nguồn cung thực phẩm và vệ sinh.

Lãnh đạo Liên hợp quốc nhấn mạnh rằng đối thoại vẫn là giải pháp hiệu quả duy nhất, đồng thời kêu gọi chấm dứt xung đột thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao để ngăn chặn xung đột lan rộng hơn trong khu vực.

Thời gian qua, giao tranh dữ dội đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo ở miền Đông CHDC Congo, nơi có nhiều nhóm vũ trang hoạt động kể từ năm 1994. Từ đầu năm đến nay, hơn 400.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thẩm phán liên bang Mỹ James Boasberg đã yêu cầu chính quyền Tổng thống Donald Trump cung cấp thông tin chi tiết về việc trục xuất hàng trăm người Venezuela, dù trước đó tòa án đã ra lệnh tạm dừng.

Israel cho biết đang tiến hành "các cuộc không kích quy mô lớn" nhằm vào lực lượng Hamas ở Gaza, khiến lệnh ngừng bắn giữa hai bên càng trở nên mong manh.

Với cuộc gặp ba bên cấp Thứ trưởng Ngoại giao vừa qua ở Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, ba nước Trung Quốc, Nga và Iran đã định hình khuôn khổ diễn đàn trao đổi mới về vấn đề hạt nhân của Iran.

Liên minh châu Âu (EU) và các đối tác quốc tế đã cam kết viện trợ 5,8 tỷ euro cho Syria và các nước láng giềng nhằm hỗ trợ tái thiết và giải quyết các nhu cầu nhân đạo tại khu vực này.

Để nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và bảo tồn nước, một vận động viên chạy bộ người Đức đã vượt qua chặng đường dài tới 850 km, băng qua sa mạc Sahara trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt.

Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump vào ngày hôm nay, dự kiến sẽ đề cập đến tình hình xung đột tại Ukraine.