Liên hợp quốc họp khẩn về căng thẳng Pakistan-Ấn Độ
Hy Lạp, quốc gia hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cho biết cuộc họp kín dự kiến diễn ra lúc 15h00 ngày 5/5 theo giờ New York, tức sáng sớm ngày 6/5 theo giờ Việt Nam. Cuộc họp diễn ra theo yêu cầu của Pakistan trong bối cảnh khu vực Kashmir, vùng đất tranh chấp dai dẳng giữa Ấn Độ và Pakistan, đang trải qua những ngày đầy bất ổn và bạo lực.
Ngòi nổ trực tiếp cho sự leo thang căng thẳng lần này là vụ tấn công khủng bố đẫm máu ngày 22/4 tại thị trấn Pahalgam thuộc bang Jammu và Kashmir, tại khu vực do Ấn Độ kiểm soát, cướp đi sinh mạng của 26 du du khách vô tội.
New Delhi cáo buộc Islamabad đứng sau tổ chức Hồi giáo cực đoan thực hiện vụ tấn công và đã đưa ra một loạt động thái cứng rắn, bao gồm việc trao quyền hành động toàn diện cho quân đội, đình chỉ Hiệp ước Sông Ấn, một thỏa thuận quan trọng về quản lý nguồn nước giữa hai nước và đóng cửa khẩu đường bộ duy nhất kết nối hai quốc gia.


Các cuộc tấn công bằng tên lửa và pháo binh của Ấn Độ nhằm vào Pakistan sáng 7/5 đã khiến ít nhất 31 người thiệt mạng.
Lễ tổng duyệt duyệt binh 80 năm Ngày Chiến thắng diễn ra tại Quảng trường Đỏ, Liên bang Nga vào sáng 7/5.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt các cuộc không kích nhằm vào lực lượng Houthi tại Yemen, sau khi nhóm vũ trang này đồng ý ngừng tấn công các tuyến hàng hải chiến lược ở Trung Đông.
Chính phủ Sudan ngày 6/5 tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), sau những cáo buộc UAE hỗ trợ Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) đối địch với quân đội Sudan.
Sau nhiều tháng chờ đợi, cuộc tiếp xúc nhằm “phá băng” mối quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã được lên lịch.
Ấn Độ vừa tiến hành một cuộc không kích nhằm vào Pakistan. Đây là hành động xâm nhập sâu nhất của New Delhi vào lãnh thổ không tranh chấp của Pakistan kể từ cuộc chiến tranh giữa hai nước năm 1971.
0