Liên hợp quốc họp khẩn sau vụ Israel không kích Iran
Trước đó, Iran đã huy động 200 máy bay chiến đấu, thả hơn 330 loại đạn dược khác nhau để tấn công vào hơn 100 mục tiêu trên khắp Iran. Tel Aviv cho biết, mục tiêu trong giai đoạn đầu của chiến dịch “Sư tử trỗi dậy” là các cơ sở hạt nhân, nhà máy tên lửa đạn đạo và các chỉ huy quân sự nhằm ngăn chặn Tehran chế tạo vũ khí hạt nhân. Đây là cuộc tấn công tàn khốc nhất trong một ngày nhằm vào Iran kể từ sau cuộc chiến Iran - Iraq vào những năm 1980.
Cuộc tấn công của Israel đã khiến một số nhân vật quyền lực nhất trong quân đội cùng 6 nhà khoa học hạt nhân của Iran thiệt mạng. Ngoài ra, cơ sở hạt nhân Natanz, cơ sở then chốt trong chương trình hạt nhân của Iran cũng là một trong các mục tiêu của cuộc không kích và chịu thiệt hại nặng nề.
Đáp trả các cuộc không kích của Israel, Iran đã phóng hơn 100 máy bay không người lái hướng về phía lãnh thổ Israel. Tuy nhiên, phần lớn trong số đó đã bị Tel Aviv bắn hạ. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã kêu gọi người dân Iran đoàn kết, đồng thời tuyên bố sẽ phản ứng lại các cuộc tấn công của Israel một cách cứng rắn và mạnh mẽ.
Trước đó, Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cảnh báo rằng Israel sẽ phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc. Trong bối cảnh căng thẳng Israel - Iran, một loạt quốc gia trên thế giới đã bày tỏ quan ngại sâu sắc và kêu gọi hai bên kiềm chế, tránh các hành động có thể dẫn đến leo thang xung đột.


Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố nước này sẽ ngừng các hành động quân sự nếu Israel chấm dứt tấn công vào lãnh thổ Iran.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/6 thông báo lực lượng nước này đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu Kremenchuk.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Ukraine sau ngày 22/6.
Căng thẳng Israel-Iran tiếp tục leo thang khi hai bên liên tiếp tấn công nhau bằng tên lửa. Đàm phán hạt nhân Iran-Mỹ tại Oman cũng đổ vỡ, làm trầm trọng thêm mâu thuẫn.
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cho thấy sự tiến bộ rõ rệt tại AVC Nations Cup 2025 với lối chơi gắn kết, bản lĩnh và đầy khát khao chinh phục đấu trường châu lục.
Tổng thống Donald Trump ngày 14/6 đã chủ trì lễ duyệt binh quy mô lớn, nhằm kỷ niệm 250 năm thành lập Quân đội Mỹ.
0