Người dân Cuba chuyển sang sử dụng xe điện
Theo dữ liệu chính thức, từ năm 2020 đến năm 2022, các công ty có trụ sở tại Cuba đã sản xuất hơn 23.000 xe điện. Hiện nhu cầu về xe điện ngày càng tăng, khi nước này đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu cho động cơ đốt trong.
Giá nhiện liệu tại Cuba đã tăng gấp 5 lần vào đầu năm nay. Một bình xăng 40 lít thông thường có giá cao hơn mức lương trung bình hàng tháng của một công chức nhà nước, vượt xa khả năng chi trả của đa số người dân.
Ông Julio Oscar Perez Giám đốc công ty cho biết, hoàn cảnh khó khăn đó đã giúp thúc đẩy nhu cầu về sản phẩm của các công ty mới thành lập như Công ty xe điện Caribe (Vedca). Công ty này là liên doanh giữa nhà đầu tư Trung Quốc và nhà sản xuất xe đạp nhà nước Cuba Minerva, đã sản xuất hơn 2.000 xe tay ga, xe đạp và xe ba bánh ở Cuba
Công ty Vedca cũng đã bắt đầu thử nghiệm máy kéo điện mới cũng như các máy móc hạng nặng chạy bằng điện khác. Nhiều các công ty nhỏ khác cũng đã bán xe đạp điện, từ hàng bình dân đến cao cấp.
Chính phủ Cuba gần đây cho phép nhập khẩu các loại xe điện đắt tiền hơn, bao gồm cả xe Teslas, mặc dù rất ít người ở Cuba có thể mua được mặt hàng xa xỉ như vậy.


Chương trình làm giàu urani là nền tảng của ngành công nghiệp hạt nhân và là “lằn ranh đỏ” đối với Tehran.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 1/6 đã điện đàm nhằm thảo luận về triển vọng giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.
Cảnh sát thành phố Boulder đã bắt giữ một nghi phạm nam giới sau vụ tấn công tại Colorado, Mỹ khiến nhiều người bị thương vào ngày 1/6, giờ địa phương.
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tư pháp đầu tiên trong lịch sử nước này.
Thị trưởng Warsaw ông Rafal Trzaskowski tuyên bố đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Ba Lan vào ngày 1/6.
Trung Quốc và hơn 30 quốc gia trên thế giới đã ký kết văn kiện thành lập Tổ chức quốc tế về trung gian hòa giải (IOMed) đóng trụ sở ở Hồng Kông (Trung Quốc).
0