LHQ kêu gọi Israel ngừng các cuộc không kích vào Syria
Theo ông Guterres, khu phi quân sự giữa Syria và Cao nguyên Golan không được có sự hiện diện của các lực lượng quân sự ngoài các binh sĩ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Ngoài ra, Syria và Israel phải tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận năm 1974 do Liên hợp quốc giám sát về vùng đệm phi quân sự giữa hai nước vốn tới nay vẫn còn hiệu lực.
Theo Tổng thư ký Guterres, Liên hợp quốc hiện đang tập trung tạo điều kiện cho một quá trình chuyển đổi chính trị toàn diện, đáng tin cậy và hòa bình ở Syria, cũng như giải quyết một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất thế giới tại đây.
Ông Guterres cũng chỉ định luật sư người Mexico Carla Quintana đứng đầu Ủy ban độc lập về người mất tích ở Syria và cho biết cơ quan này phải được tạo điều kiện trong việc thực hiện sứ mệnh của mình. Cơ quan này được thành lập bởi Đại hội đồng Liên hợp quốc năm 2023 nhằm điều tra các vụ người dân mất tích ở Syria cũng như hỗ trợ các nạn nhân và gia đình họ.


Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.
Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.
Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.
Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.
Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.
0