Thủ tướng Nhật Bản giải tán quốc hội: Cược với lợi thế
Theo Tổng Thư ký Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản (LDP) Shunichi Zuzuki, Thủ tướng Sanae Takaichi sau mấy ngày nữa sẽ tuyên bố giải tán Quốc hội và ấn định thời điểm tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn vào khoảng giữa tháng 2 tới.
Quyết sách trên đưa lại rủi ro nhất định cho vị thế quyền lực hiện tại của bà Takaichi bởi bầu cử luôn là cuộc chơi cá cược với may rủi, với xác suất thắng thua lớn nhỏ khác nhau. Nhưng quyết sách ấy lại không có gì là khó hiểu. Những người tiền nhiệm của bà Takaichi ở xứ Phù Tang lên cầm quyền không bằng thắng cử mà bằng cách thay đổi nhân sự lãnh đạo đảng cầm quyền thường nhanh chóng sau khi lên cầm quyền giải tán Quốc hội và tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn. Giống như họ, bà Takaichi cần sự hợp pháp hoá cương vị quyền lực thông qua lá phiếu bầu của cử tri. Thắng cử trong bầu cử Quốc hội là sự hậu thuẫn chính trị lớn nhất, vững chắc nhất và hợp pháp nhất ở trong nước cho người cầm quyền. Chỉ với thắng cử thì người cầm quyền mới có thể khẳng định được vị thế quyền lực, củng cố nền tảng quyền lực, ổn định chính phủ và cầm quyền thành công.
Bà Takaichi trở thành Thủ tướng Nhật Bản hồi cuối tháng 10 năm 2025. Quãng thời gian từ thời điểm đó đến nay quá ngắn để người phụ nữ này làm nên những kỳ tích cầm quyền lớn lao ở Nhật Bản. Vì thế, sự mến mộ và tín nhiệm rất cao (khoảng từ 70 đến 80%) mà người dân Nhật Bản dành cho bà Takaichi hiện tại trong kết quả các cuộc trưng cầu dân ý ở xứ này có nguồn gốc từ các quan điểm, chính sách đã được bà Takaichi thể hiện công khai trong cuộc đời hoạt động chính trị đến nay, từ những tuyên cáo chính sách cầm quyền của bà Takaichi từ sau khi trở thành thủ tướng Nhật Bản, chẳng hanh như về coi trọng đảm bảo an ninh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua vai trò kiến tạo lớn hơn và trực tiếp hơn của chính phủ. Làm căng với Trung Quốc, công khai đứng về phía Đài Loan, tăng ngân sách quân sự và quốc phòng, cải thiện quan hệ với Mỹ và Hàn Quốc đều là những định hướng chính sách giúp bà Takaichi tranh thủ được bộ phận cử tri ở phe bảo thủ và dân tộc chủ nghĩa.
Giải tán Quốc hội và tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn là cuộc cá cược lớn của bà Takaichi với những lợi thế nói trên. Phe cầm quyền của bà Takaichi hiện nắm giữ đúng đa số tối thiểu trong hạ viện nên rủi ro không giữ được đa số này khi thông qua các quyết sách rất lớn và rất thực tế. Bà Takaichi nhằm tới đa số lớn hơn để ổn định hơn giúp cho cầm quyền yên ổn hơn và thuận lợi hơn. Người phụ nữ này kỳ vọng bầu cử Quốc hội trước thời hạn sẽ đưa lại cục diện và tương quan quyền lực có lợi hơn cho đảng LDP trong Quốc hội , giúp tăng thế cho đảng này trước các đảng khác. Bà thủ tướng cá cược với lợi thế theo mưu sự vậy, nhưng thành sự hay không vẫn do cử tri quyết.














