Nguồn lực khoa học của ngành nông nghiệp là tài sản vô giá
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức Hội nghị Thúc đẩy đột phá nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với công tác đào tạo của các viện, trường thuộc Bộ.
Hội nghị diễn ra vào chiều 14/11, tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng chủ trì hội nghị.
Báo cáo tại hội nghị cho thấy, ngành nông nghiệp và môi trường hiện có khoảng trên 11.400 cán bộ tại các trường, viện; 21 tổ chức khoa học - công nghệ; 34 đơn vị đào tạo; đang quản lý trên 160.000 ha đất - tương đương 0,5% diện tích cả nước. Trong nhiều năm, kinh phí nghiên cứu của Bộ luôn thuộc nhóm cao, bình quân 1.000 tỷ đồng/năm, đạt kim ngạch xuất khẩu 70 tỷ USD năm 2025.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng nhấn mạnh vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; đề cao việc đưa các kết quả nghiên cứu vào thực tế sản xuất kinh doanh, tạo ra sản phẩm mới để nâng cao năng lực cạnh tranh cho toàn ngành. Theo đó, cần gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu với thực tiễn sản xuất, bám sát nhu cầu thực tế, tạo ra đột phá trong nghiên cứu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.














