Lễ trao giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu tại Lễ trao giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XI, tối 12/12.
Cùng dự có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; lãnh đạo Bộ Ngoại giao; lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
Đây là giải thưởng thường niên tôn vinh các tập thể, cá nhân có đóng góp nổi bật trong công tác thông tin đối ngoại - những “cầu nối mềm” góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người, văn hóa và trí tuệ Việt Nam đến với thế giới, đồng thời đưa thế giới đến gần hơn với Việt Nam.
Năm 2025, giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XI thu hút 2412 tác phẩm dự thi ở 8 hạng mục, tăng gấp đôi so với những năm trước. Điểm đặc biệt của giải thưởng là không có giới hạn cho sự đổi mới, sáng tạo. Đối tượng tham gia dự thi bao gồm cả tác giả chuyên nghiệp đến bán chuyên nghiệp và không chuyên, các nghệ sĩ, KOL, là người Việt Nam và bạn bè quốc tế.
Ban tổ chức đã trao các giải Nhất, Nhì, Ba và giải Khuyến khích cho 8 hạng mục: Báo/Tạp chí tiếng Việt; Báo/Tạp chí tiếng nước ngoài; Phát thanh; Truyền hình; Sách; Ảnh; Sản phẩm số, đa phương tiện; và Sáng kiến, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại. Đài Hà Nội nhận giải Khuyến khích với loạt bài “Phát huy nguồn lực tri thức kiều bào, kiến tạo Việt Nam hùng cường” - trong nhóm 11 tác phẩm xuất sắc nhất năm 2025 hạng mục Truyền hình.

Phát biểu tại lễ trao giải, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng và cảm ơn những người làm công tác thông tin đối ngoại trong và ngoài nước đã không ngừng nỗ lực đưa hình ảnh chân thực, sống động của đất nước và con người Việt Nam ra thế giới. Thủ tướng khẳng định công tác thông tin đối ngoại có vai trò vô cùng quan trọng và ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đóng góp tích cực để tiếng nói độc lập, tự chủ, vì chính nghĩa của Việt Nam cất cao trên trường quốc tế; làm rực rỡ hình ảnh một Việt Nam ổn định - năng động - trách nhiệm - tin cậy - bản sắc - thân thiện; để thế giới hiểu đúng, đầy đủ, sâu sắc hơn về tinh thần, bản lĩnh và khát vọng phát triển của Việt Nam. Trong kỷ nguyên phát triển mới, cùng với quốc phòng và an ninh, đối ngoại được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Để tiếp tục nâng cao công tác thông tin đối ngoại, Thủ tướng nhấn mạnh 5 yêu cầu. Trong đó, phải đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ số và khai thác hiệu quả các nền tảng truyền thông toàn cầu; xây dựng đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại chuyên nghiệp với tinh thần “thép trong bút, lửa trong tim, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy cái tích cực dẹp cái tiêu cực”, tiên phong đóng góp vào sự phát triển của đất nước.














