Lễ thượng cờ ASEAN tại Hà Nội

Bộ Ngoại giao đã tổ chức trọng thể lễ thượng cờ ASEAN nhân kỷ niệm 58 năm Ngày thành lập Hiệp hội và 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN.

Tham dự buổi lễ thượng cờ sáng nay (8/8) có đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành, cùng đoàn ngoại giao các nước ASEAN và đối tác tại Hà Nội.

Lễ thượng cờ ASEAN là thông lệ chính thức được 10 quốc gia thành viên ASEAN cử hành vào ngày thành lập ASEAN - 8/8 hàng năm. Hoạt động nhằm lan tỏa, quảng bá Bản sắc ASEAN, khẳng định quyết tâm đoàn kết và hợp tác vì khát vọng chung về hòa bình và thịnh vượng lâu dài của các quốc gia Đông Nam Á.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ khẳng định, trong bối cảnh thế giới biến động, vai trò trung tâm của ASEAN càng quan trọng hơn bao giờ hết: "Khi chúng ta giương cao lá cờ ASEAN hôm nay, hãy để lá cờ nhắc nhở chúng ta rằng vận mệnh của khối phụ thuộc vào quyết tâm chung của chúng ta để cùng nhau vượt qua những thách thức. Chỉ thông qua vai trò trung tâm của ASEAN, chúng ta mới có thể duy trì sự ổn định và thịnh vượng ở Đông Nam Á. Việt Nam có câu tục ngữ: "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao"; cùng nhau, chúng ta sẽ thúc đẩy các ưu tiên định hình tương lai khu vực và củng cố vị thế của ASEAN như một động lực cho hòa bình và thịnh vượng toàn cầu".

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao cũng nhấn mạnh, cột mốc kỷ niệm 30 năm gia nhập ASEAN có ý nghĩa đặc biệt khi Việt Nam đang hướng đến hai cột mốc kỷ niệm 100 năm, đó là 100 năm thành lập Đảng và 100 thành lập nước. Việt Nam mong đợi và chào mừng Timor-Leste sẽ chính thức trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN vào tháng 10 năm nay. Việt Nam cũng cam kết ủng hộ Malaysia trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2025 với chủ đề "Bao trùm và Bền vững". Tương lai của ASEAN và sự thịnh vượng của 700 triệu người dân Đông Nam Á phần lớn sẽ được quyết định bởi những hành động chung của khối.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời