Lễ hội trái cây Nam Bộ, sản phẩm du lịch độc đáo

Diễn ra từ ngày 1/6 đến 31/8 tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên, TP.HCM, Lễ hội Trái cây Nam Bộ được kỳ vọng tạo nên sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn cho du khách trong cao điểm du lịch hè 2024.

Kéo dài trong 3 tháng, sự kiện được kỳ vọng sẽ là sản phẩm du lịch, điểm đến hấp dẫn thu hút du khách trong và ngoài nước đến với TP.HCM trong dịp hè năm nay.

Những hoạt động truyền thống đã trở thành thương hiệu của Lễ hội trái cây Nam Bộ như chợ đặc sản trái cây 3 miền, trưng bày trái cây khổng lồ, trái cây độc – lạ, diễu hành trái cây, thi tạo hình trái cây, tôn vinh nhà nông… tiếp tục hút khách ngay ngày đầu tiên khai hội.

Khai hội trái cây Nam Bộ 2024

Đào Sa Pa, mận Mộc Châu, bơ sáp Đắk Lắk, xoài cát Hòa Lộc, măng cụt – bòn bon Lái Thiêu, nhãn xuồng Trà Vinh, sầu riêng Bến Tre, Tiền Giang, Lâm Đồng, chôm chôm Long Khánh… hàng chục loại trái cây ngon, hấp dẫn góp mặt để khách tham quan thưởng thức, mua sắm.

Lễ hội Trái cây năm 2024 có thêm các hoạt động mới để khách tham quan tương tác, trải nghiệm như: chuỗi hoạt động kêu gọi tinh thần đoàn kết chung tay bảo vệ và hành động vì môi trường xanh - sạch - lành; chương trình quảng bá giới thiệu sản phẩm OCOP…

Lễ hội Trái cây Nam Bộ được kỳ vọng tạo nên sản phẩm du lịch độc đáo.

Diễn ra từ ngày 1/6 đến 31/8/2024, Lễ hội Trái cây Nam Bộ được kỳ vọng tạo nên sản phẩm du lịch độc đáo, riêng biệt, điếm đến hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước trong cao điểm du lịch hè.

Năm ngoái, sự kiện đã đón khoảng 1,5 triệu lượt khách.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Hẹn ước Bắc Nam” diễn ra đêm 22/4 tại Hà Nội đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả Thủ đô, là dịp để tri ân công lao của bao thế hệ đã ngã xuống vì nền độc lập của dân tộc.

Chín bộ di cốt và hiện vật của cư dân văn hóa Quỳnh Văn tại di chỉ Quỳnh Văn (thôn 6, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đã được các nhà khảo cổ học phát hiện, sau thời gian hơn một tháng khai quật khảo cổ.

Chương trình chính luận nghệ thuật “Hẹn ước Bắc Nam” đã được tổ chức vào tối 22/4 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Tại Thư viện Quốc gia Việt Nam đang diễn ra triển lãm với chủ đề “Đại thắng mùa xuân qua những trang sách”.

Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam 21/4 là sự kiện văn hóa ý nghĩa với những người yêu sách và cộng đồng xã hội. Các hoạt động hưởng ứng ngày này đã góp phần khơi dậy văn hoá đọc, tiếp cận tri thức, xây dựng xã hội học tập.

Sinh viên Việt Nam, Nga, Lào, Belarus, Mông Cổ và Trung Quốc lần đầu tiên được tự tay vẽ trứng phục sinh, cùng khám phá văn hoá Nga cũng như chia sẻ phong tục đón Lễ Phục sinh của các nước.