Lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội 2025 có gì đặc sắc? | Hà Nội tin mỗi chiều

Mỗi chuyến đi, điều còn đọng lại không phải là những nơi ta đã đi qua, mà là cảm xúc ta mang về. Trong thế giới hiện đại – nơi mỗi chuyến du lịch là một hành trình tìm kiếm trải nghiệm – những món quà lưu niệm không chỉ đơn thuần là đồ vật, đó còn là ký ức có hình hài, bản sắc có thể cầm nắm và cách một vùng đất tiếp tục được kể lại… từ hành lý của người rời đi.

Lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội năm 2025, sắp diễn ra từ ngày 11-13/4 tại không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông và phụ cận, Hai Bà Trưng, Hà Nội, nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chờ đón với du khách và người yêu Hà Nội. Năm nay, sự kiện thu hút 80 gian hàng, trong đó có 60 doanh nghiệp với các sản phẩm độc đáo từ thủ công mỹ nghệ, sản phẩm văn hóa, thiết kế sáng tạo tất cả đều hướng đến một sứ mệnh: tạo nên những món quà mang dấu ấn riêng của Hà Nội và cả Việt Nam. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và hưởng ứng Năm du lịch Quốc gia 2025 "Huế - Kinh đô xưa, Vận hội mới".

Lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội năm 2025 không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm, mà còn mang đến trải nghiệm sống động cho ngành quà tặng du lịch – một lĩnh vực tưởng nhỏ, nhưng thực chất lại đang giữ vai trò lớn trong chiến lược phát triển kinh tế đêm, kinh tế sáng tạo và công nghiệp văn hóa của Hà Nội.

Không phải ngẫu nhiên mà sự kiện lần này tôn vinh hai làng nghề tiêu biểu: gốm Bát Tràng và lụa Vạn Phúc – hai “đôi cánh” đưa thủ công truyền thống Thăng Long thấm sâu vào đời sống hiện đại. Một bên là đất nung hóa linh hồn, một bên là sợi tơ hóa thành di sản. Đó không chỉ là sản phẩm, mà là những biểu tượng sống của bản sắc Hà Nội.

Trong thời đại mà du lịch không còn là “đi để ngắm”, mà là “đi để cảm, để sống, để mang về một mảnh ký ức” – thì mỗi món quà lưu niệm chính là chiếc chìa khóa mở cánh cửa ký ức ấy. Một mảnh gốm in hình Ô Quan Chưởng, một chiếc túi nhỏ dệt từ lụa Vạn Phúc… đều có thể trở thành sứ giả lặng lẽ của văn hóa – bền bỉ và tinh tế, như chính nhịp sống Hà thành.

Và khi các doanh nghiệp sáng tạo đến từ Huế, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ… cùng hội tụ giữa lòng Hà Nội, ta thấy rõ một chuyển động tích cực: Hà Nội không chỉ là điểm đến cuối hành trình, mà đang trở thành điểm khởi đầu của kết nối – nơi hội tụ sáng tạo bản địa để hình thành hệ sinh thái quà tặng du lịch cho cả nước.

Thế nhưng, câu hỏi đặt ra là: Tại sao, với hơn 6.000 di tích, hơn 1.350 làng nghề, cùng một thế hệ trẻ đầy sáng tạo – thị trường quà tặng du lịch Hà Nội vẫn chưa thực sự bật lên tầm vóc như kỳ vọng?

Lý do có thể không nằm ở việc chúng ta thiếu chất liệu, mà bởi chưa đầu tư xứng đáng cho thiết kế sáng tạo, cho câu chuyện kể phía sau sản phẩm, và đặc biệt – thiếu chiến lược thương mại hóa quy mô lớn. Một sản phẩm quà tặng thành công không chỉ cần đẹp, mà phải có câu chuyện để kể, có thông điệp để lan tỏa, có đường đi riêng để đến tay du khách. Nếu những món quà ấy vẫn quanh quẩn ở chợ thủ công nhỏ lẻ, thiếu hệ thống phân phối chuyên nghiệp, thiếu định vị thương hiệu rõ ràng – thì làm sao có thể chạm tới trái tim khách du lịch quốc tế? Chúng ta đang có trong tay một kho báu – từ văn hóa đến con người. Điều cần bây giờ là đánh thức kho báu đó bằng tư duy sáng tạo, bằng chính sách thông minh và bằng hành động dứt khoát.

Hãy nhìn sang Nhật Bản – nơi có hàng ngàn cửa hàng “souvenir” trải dài từ thành thị đến nông thôn. Họ biến quà tặng thành một ngành kinh tế phụ trợ cực kỳ hiệu quả – được gọi là souvenir economy. Ngành này không chỉ tạo việc làm cho nghệ nhân địa phương, mà còn là công cụ marketing cực mạnh cho văn hóa đất nước. Hay Hàn Quốc, với các sản phẩm K-pop merchandise, hay Hanbok thu nhỏ… đã biến quà tặng du lịch thành một phần trong “sức mạnh mềm quốc gia”, “đại sứ thương hiệu”.

Với Hà Nội – nếu không nhanh chóng chuyển từ tư duy “làm quà cho đẹp” sang tư duy “làm quà để kể chuyện và bán được”, thì rất khó để các lễ hội du lịch có thể phát huy hết tiềm năng. Lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội 2025 – có thể vẫn chỉ là một bước đi nhỏ, nhưng cần thiết và đúng hướng. Khi những món quà biết kể chuyện, khi ký ức Hà Nội có thể được gói ghém trong từng chiếc khăn, từng thỏi son thảo mộc, từng chiếc bookmark thủ công – thì lúc đó, chúng ta sẽ không chỉ bán được sản phẩm, mà còn bán được trải nghiệm, ký ức và giấc mơ về một Hà Nội không thể trộn lẫn.

Cuối cùng, một thành phố chỉ thực sự chạm vào trái tim du khách khi nó biết tặng cho họ điều gì đó – không phải bằng lời, mà bằng vật phẩm chứa đựng văn hóa, ký ức và cảm xúc. Lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội 2025 sẽ là một lời giới thiệu đẹp. Nhưng để chuyển từ “giới thiệu” sang “thuyết phục”, từ “gây ấn tượng” đến “khiến người ta quay lại tìm mua lần nữa” – cần cả một hệ sinh thái sáng tạo vận hành trơn tru phía sau. Vậy, câu hỏi để lại hôm nay là: khi lễ hội khép lại, liệu Hà Nội có thể tiếp tục mở ra một chiến lược dài hơi cho ngành công nghiệp quà tặng du lịch? Một chiến lược mà ở đó, mỗi món quà không chỉ để bán – mà là để kể chuyện, không chỉ để giữ chân du khách, mà còn để khơi dậy niềm tự hào trong chính người dân Thủ đô.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

1.000 dự án bất động sản bị ách tắc - 30 tỷ USD đóng băng; Bắt mạch thị trường bất động sản: Mắc ba bệnh của người già; Nghị quyết 170, 171 giúp vực dậy thị trường... là một số nội dung đáng chú ý trong Bản tin Nhà đất và Đầu tư hôm nay.

Đã bao giờ bạn tự hỏi rằng, bạn có yêu ba nhiều như bạn nghĩ? Đôi khi, trong cuộc sống bận rộn, chúng ta dễ dàng coi tình cảm gia đình là điều hiển nhiên.

Điều chỉnh tổ chức giao thông Tố Hữu - Lê Văn Lương; Phạt nguội qua camera quản lý giao thông phát huy hiệu quả; Quý I/2025, Hà Nội xử lý hai điểm ùn tắc giao thông;... là một số nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay.

Mỗi mùa tuyển sinh đầu cấp ở Hà Nội lại trở thành “cuộc đua” khiến nhiều phụ huynh lẫn học sinh mệt nhoài. Không ít người, vì mong muốn con học đúng trường “điểm”, trường tốt, đã bất chấp mọi giá để “nộp đơn”. Có người lại tìm cách lách luật xin tạm trú tạm vắng, thậm chí chen lấn tới mức xô đổ cổng trường để giành chỗ cho con.

Pakistan - Việt Nam còn nhiều tiềm năng hợp tác; Các tổ chức tôn giáo đồng hành xây dựng Thủ đô phát triển; Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh cải tổ ngành năng lượng;... là một số nội dung đáng chú ý trong Chương trình Thời sự 15h00 hôm nay.

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Việt Nam, Hoa Kỳ thống nhất khởi động đàm phán thỏa thuận thương mại đối ứng; Thị trường chứng khoán khởi sắc sau động thái hoãn áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump;... là những thông tin đáng chú ý trong chương trình hôm nay.