Lấy ý kiến quy hoạch KĐT phía Tây Vành đai 4
Sở Quy hoạch - Kiến trúc và huyện Thanh Oai đang tổ chức lấy ý kiến các đơn vị, tổ chức, cộng đồng dân cư đối với nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị phía Tây Vành đai 4 - phân đoạn 3 (từ Đại lộ Thăng Long đến trục đường Ngọc Hồi - Phú Xuyên, TP. Hà Nội) tỷ lệ 1/2000.
Quy mô diện tích khu đất lập quy hoạch khoảng 5.272,48 ha với dân số đến năm 2045 dự kiến khoảng 330.000 người.
Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch phân khu đô thị phía Tây Vành đai 4 - phân đoạn 3 là khu vực định hướng mở rộng phát triển về phía Tây của vùng đô thị phía Nam sông Hồng (trên địa bàn quận Hà Đông, huyện Thanh Oai, Hoài Đức).
Theo định hướng đây sẽ là đô thị phát triển mới, một số khu vực đô thị nén, mô hình TOD tối ưu hóa nâng cao, thiết lập các khu ở hiện đại mật độ cao, tăng quy mô diện tích không gian xanh, các không gian công cộng; từng bước tái cấu trúc đô thị, các khu dân cư cũ, phát huy hiệu quả sử dụng đất đô thị, tăng các tiện ích công cộng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.


Hơn 700 căn nhà xã hội tại xã Kim Hoa, huyện Mê Linh dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng trong Quý IV năm 2027 với giá bán tạm tính 21,3 triệu đồng/m².
Bộ Xây dựng đang trong quá trình lấy ý kiến, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về cơ chế đặc thù cho phát triển nhà ở xã hội.
Việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ sẽ luôn được các địa phương đặt quyền lợi của người dân lên hàng đầu.
Hà Nội - một trong những đầu tàu kinh tế của cả nước, đang từng bước áp dụng linh hoạt các cơ chế đặc thù để giải quyết những vấn đề tồn đọng cho thị trường bất động sản.
Theo Luật Thủ đô 2024, Hà Nội được trao quyền điều chỉnh chỉ tiêu, hệ số đền bù, điều chỉnh quy hoạch đã duyệt cho phù hợp; từ đó thuận lợi trong cải tạo các khu tập thể, khu chung cư cũ.
Dự báo thị trường Hà Nội sẽ đón nhận khoảng 6.700 căn nhà thấp tầng được mở bán trong năm 2025, theo CBRE Việt Nam.
0