Italia, Nhật Bản cam kết hợp tác giải quyết xung đột Ukraine
Trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản, Tổng thống Italy Sergio Mattarella đã có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, thảo luận về việc tăng cường hợp tác song phương và các giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine.
Cuộc gặp diễn ra khi Italia và Nhật Bản đang đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực quan trọng như quốc phòng, kinh tế và văn hóa - xã hội.
Phát biểu trong cuộc họp báo chung, Tổng thống Mattarella nhấn mạnh cam kết của cả Nhật Bản và Italia trong việc chấm dứt cuộc xung đột Ukraine. Ông khẳng định rằng cả Tokyo và Rome đều nỗ lực vì một nền hòa bình công bằng, dựa trên các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc. Tổng thống Italia cũng bày tỏ sẵn sàng củng cố quan hệ đối tác với Nhật Bản không chỉ vì lợi ích chung mà còn vì một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.
Về phần mình, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, hợp tác giữa hai quốc gia ngày càng quan trọng, đặc biệt khi an ninh ở các khu vực châu Âu, Bắc Mỹ và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ngày càng có sự liên kết chặt chẽ hơn.
Ngoài việc thảo luận về tình hình Ukraine, hai nhà lãnh đạo cũng chia sẻ những thành tựu hợp tác giữa hai nước, trong đó đáng chú ý là Hiệp định Thu nhận và Dịch vụ Tương hỗ (ACSA) đã ký kết vào tháng 11/2024. Thỏa thuận này giúp tăng cường hợp tác quân sự và hỗ trợ nhanh chóng trong các tình huống khẩn cấp hoặc thiên tai.
Cũng trong khuôn khổ hợp tác này, việc phát triển máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo giữa hai quốc gia đang được thúc đẩy mạnh mẽ.


"Kiev sẽ không thể thực hiện được 'Chiến dịch Mạng nhện' nếu không có thông tin từ tình báo Mỹ", Guillaume Ancel - một cựu trung tá quân đội Pháp nhận định.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 4/6 đã đề xuất một lệnh ngừng bắn cho đến khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nga đã thảo luận về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần đây của Ukraine vào lãnh thổ Nga và vấn đề hạt nhân Iran.
Nga và Ukraine sẽ tiến hành cuộc trao đổi tù binh chiến tranh quy mô lớn tiếp theo vào cuối tuần này. Thông tin trên được ông Vladimir Medinsky, trưởng phái đoàn Nga tại các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine, công bố ngày 4/6.
Cuộc bầu cử Tổng thống bất thường diễn ra vào hôm 3/6 tại Hàn Quốc đã mang đến chiến thắng cho ứng cử viên đảng Dân chủ đối lập Lee Jae-myung. Người dân nước này hy vọng ông sẽ đưa đất nước vượt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài.
Thủ tướng Mông Cổ Oyun-Erdene Luvsannamsrai đã từ chức sau khi không nhận đủ số phiếu ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội.
0