Mỹ gia hạn lệnh trừng phạt Nga thêm một năm

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh hành pháp gia hạn thêm một năm các biện pháp trừng phạt đối với Nga, trong bối cảnh cuộc xung đột Ukraine vẫn chưa hạ nhiệt. Thông tin được Nhà Trắng công bố hôm 27/2.

Các biện pháp trừng phạt ban đầu được áp đặt vào năm 2014, ngay sau khi Crimea sáp nhập vào Nga, và đã nhiều lần được mở rộng thông qua các sắc lệnh hành pháp khác nhau. Trong sắc lệnh hành pháp mới, Tổng thống Trump khẳng định: "Các hành động và chính sách được thực hiện bởi Nga tiếp tục gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ".

Ông cũng tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì tình trạng khẩn cấp quốc gia đã được ban hành trong Sắc lệnh Hành pháp 13660 từ năm 2014 trong vòng một năm nữa, đồng thời nhấn mạnh các biện pháp này là cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia của Mỹ.

Ngoài ra, sắc lệnh cũng đề cập đến quyết định năm 2022 của cựu Tổng thống Joe Biden, trong đó mở rộng trừng phạt sau khi các vùng Donetsk và Lugansk sáp nhập vào Nga. Washington coi sự kiện này là mối đe dọa đối với hòa bình, ổn định và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Dù duy trì các biện pháp trừng phạt, ông Trump gần đây cũng để ngỏ khả năng dỡ bỏ chúng “vào một thời điểm nào đó” trong khuôn khổ đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng mọi thỏa thuận phải đảm bảo lợi ích tối đa cho cả hai bên. Theo quyết định mới nhất, lệnh trừng phạt này sẽ kéo dài đến ngày 6/3/2026.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.

Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.

Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.

Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.

Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.