Lập lại trật tự đô thị tạo chuyển biến về nhận thức
Thời gian qua, các địa phương tại TP. Hà Nội triển khai kế hoạch xử lý “điểm nghẽn” trật tự đô thị theo ba giai đoạn: điều tra cơ bản, tổng kiểm tra - xử lý vi phạm, duy trì kỷ cương và phòng ngừa tái vi phạm.
Với tinh thần "không nêu khó khăn - chỉ bàn giải pháp", xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng đơn vị địa bàn cụ thể, đảm bảo việc triển khai thực hiện kế hoạch được duy trì liên tục.
8 giờ sáng tại các tuyến phố Thuốc Bắc, Hàng Mã, Lò Rèn liên lực lượng phường Hoàn Kiếm tập trung xử lý những vi phạm kinh doanh buôn bán, để phương tiện lấn chiếm vỉa hè, dọn rác trời … Công việc này đã được triển khai trong nhiều ngày qua. Những khu vực vỉa hè bị lấn chiếm, những lều lán, mái che, mải vảy đã được giải tỏa làm cho bộ mặt các tuyến phố phong quang.
Ông Đặng Văn Long, Tổ trưởng TDP Hàng Bồ 2 phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội chia sẻ: "Thời gian qua, tuyến phố đã được thông thoáng, sạch đẹp hơn, tuy nhiên, để duy trì cần phải tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân".
Tại khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, một điểm nhức nhối về vấn đề trật tự đô thị phường Định Công. Vấn đề bất cập về hạ tầng đã khiến khu vực này trở nên lộn xộn về việc dừng đỗ phương tiện dưới long đường, trên vỉa hè. Việc thường xuyên bố trí lực lượng giải tỏa thậm chí xử phạt xong cũng chưa thể giải quyết dứt điểm tình trạng mất trật tự đô thị tại khu vực này.
Ông Cao Xuân Hùng, Phó Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng Đô thị phường Định Công, TP. Hà Nội cho biết: "Gần như buổi sáng nào lực lượng chức năng cũng đi kiểm tra an toàn trật tự trên địa bàn thành phố. Khi mà lực lượng chức năng đi, người dân cũng chấp hành, phối hợp với CSGT, tuy nhiên, khi vắng mặt lực lượng chức năng vẫn còn vi phạm. Thời gian qua, chúng tôi đã phối hợp xử lý nhiều trường hợp vi phạm và sẽ xử lý mạnh hơn trong thời gian tới".
Theo chỉ đạo của Thành phố: Chiến dịch không chỉ dừng lại ở việc xử phạt nhất thời, mà được đẩy mạnh bằng sự vào cuộc trực tiếp của lãnh đạo cơ sở và những giải pháp quản lý bền vững, gắn trách nhiệm cá nhân vào kết quả cụ thể trên từng tuyến phố. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét về diện mạo đô thị, thay đổi nhận thức, thói quen cũ và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân bảo đảm về trật tự đô thị “sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn”.
Bắt đầu từ ngày 13/12, 100 % xã, phường tập trung nguồn lực, nhân lực, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc giải quyết triệt để điểm nghẽn về trật tự đô thị với mục tiêu xây dựng 100% xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị.
Theo kế hoạch địa phương này sẽ triển khai nhiệm vụ thường xuyên trong khoảng thời gian trước, trong và sau tết Nguyên Đán 2026 theo đúng tinh thần UBND Thành phố chỉ đạo thực hiện theo từng giai đoạn.














