Lào Cai: 14 người chết do ảnh hưởng bão số 3
Vụ sạt lở xảy ra vào lúc 4h sáng 9/9, tại thôn Phìn Chải 2, xã A Lù, huyện Bát Xát, khiến 4 hộ gia đình bị vùi lấp. Theo thông tin ban đầu có 7 người mất tích.
Ông Sùng A Khứ, Chủ tịch UBND xã A Lù, cho biết ngay sau khi phát hiện vụ việc, UBND xã đã chỉ đạo thôn khẩn trương hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng. Đến thời điểm hiện tại, 12 người còn lại thuộc 4 hộ dân bị sạt lở và toàn bộ người dân thôn Phìn Chải 2 đã được di dời đến nhà văn hóa thôn để tránh trú an toàn.
Xã A Lù cũng đã huy động các lực lượng tiếp cận hiện trường để tiến hành tìm kiếm những người mất tích. Hiện danh tính của các nạn nhân đang được xác định.

Từ đêm ngày 7/9 đến ngày 9/9, trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong 12h qua, do ảnh hưởng mưa lớn trên lưu vực kết hợp với điều tiết xả lũ của các hồ chứa phía thượng nguồn, lũ trên sông Hồng tại Lào Cai, Bảo Hà, suối Nhù tại Văn Bàn đang lên nhanh. Trước tình hình trên, huyện Văn Bàn, huyện Bát Xát đã tổ chức di chuyển khẩn cấp nhiều hộ dân ở các khu vực nguy hiểm, bị ngập lụt đến nơi an toàn ngay trong chiều và đêm ngày 8/9.
Sáng ngày 9/9, ngay sau khi nhận được thông tin sạt lở, Đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cùng với lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đến huyện Bát Xát kiểm tra công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai và công tác tìm kiếm cứu nạn tại xã A Lù, huyện Bát Xát.

Tại xã Trung Lèng Hồ, một người bị đất đá vùi lấp khi đang đi hỗ trợ nhân dân di chuyển, một người khác bị thương nặng khi lội qua suối.
Công tác cứu hộ hiện gặp rất nhiều khó khăn, bởi tất cả các tuyến đường vào khu vực đều bị sạt lở gây chia cắt.

UBND huyện Bát Xát cho biết, mưa to liên tục trên diện rộng hai ngày vừa qua đã làm sạt lở đất đá, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân. Mưa lũ làm ngập 66 ngôi nhà, thiệt hại hơn 70 ha lúa, ngô và hoa màu.



Công tác phòng, chống cháy rừng là nhiệm vụ cấp bách, nhất là trong bối cảnh mùa nắng nóng năm 2025 dự báo sẽ kéo dài và gay gắt.
Một số mốc thời gian trong quy trình bầu cử được đề xuất rút ngắn, song vẫn phải bảo đảm tính dân chủ, khoa học, chặt chẽ và cân nhắc kỹ lưỡng để không tạo áp lực quá lớn cho địa phương và các cơ quan tổ chức bầu cử.
Huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội đã giải ngân gần 300 tỷ đồng, đạt khoảng 20 % kế hoạch thành phố giao, sau bốn tháng đầu năm 2025.
Hình thức tiếp xúc cử tri trực tuyến và kết hợp trực tuyến với trực tiếp là bước đi tất yếu trong xu thế chuyển đổi số.
Phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo Trần Đình Triển, Trưởng văn phòng Luật sư Vì Dân về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ" sẽ diễn ra vào ngày 30/5 tới đây.
Công an tỉnh Điện Biên vừa liên tiếp triệt phá các vụ mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ số lượng lớn heroin.
0