Trung Quốc - Đức đối thoại chiến lược ngoại giao và an ninh

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Đức Annalenca Baerbock vừa tổ chức vòng thứ 7 đối thoại chiến lược an ninh và ngoại giao Trung Quốc - Đức tại Bắc Kinh.

Phát biểu tại buổi đối thoại, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đánh giá: thế giới càng biến động thì các nước lớn càng cần phải giữ bình tĩnh.

Với tư cách là nền kinh tế lớn thứ hai và thứ ba thế giới, Trung Quốc và Đức phải khắc phục sự can thiệp và loại bỏ rào cản, kiên trì đối thoại và hợp tác, từ bỏ tư duy Chiến tranh Lạnh và đối đầu cũ, cùng nhau chống lại các thách thức bên ngoài và ứng phó với các thách thức toàn cầu.

Về phần mình, Ngoại trưởng Đức cho biết, các lĩnh vực hợp tác giữa Đức và Trung Quốc rất rộng và Đức coi trọng mối quan hệ với Trung Quốc, tuân thủ chính sách “một Trung Quốc”.

Trước một thế giới đầy biến động, việc duy trì đối thoại thẳng thắn, tăng cường kết nối chiến lược với Trung Quốc có ý nghĩa quan trọng, có lợi cho việc duy trì phương hướng phát triển đúng đắn trong quan hệ song phương, góp phần vào hòa bình và ổn định thế giới.

Cũng theo Ngoại trưởng Đức, Đức ủng hộ EU và Trung Quốc tiếp tục đàm phàn về vấn đề chống trợ cấp đối với xe điện và nỗ lực tìm ra giải pháp mà cả hai có thể chấp nhận được.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.

Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.

Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.

Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.

Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.