Thế giới

Lãnh đạo thế giới tiếc thương Giáo hoàng Francis

Ngọc Mai

Sau thông tin Giáo hoàng Francis qua đời, nhiều nguyên thủ và lãnh đạo các nước đã gửi lời chia buồn sâu sắc, đồng thời bày tỏ sự kính trọng đối với di sản tinh thần và nhân đạo mà Giáo hoàng để lại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi Giáo hoàng Francis là “người đàn ông tốt” và “yêu thế gian”, đồng thời ra lệnh treo cờ rủ toàn quốc. Ông cho biết sẽ trực tiếp đến Rome tham dự tang lễ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng gửi lời chia buồn và ca ngợi nỗ lực của Đức Giáo hoàng trong việc thúc đẩy đối thoại giữa Vatican và Giáo hội Chính thống Nga, cũng như những đóng góp nhân đạo của Giáo hoàng Francis trong suốt nhiệm kỳ.

Trên mạng xã hội X, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định di sản của Đức Giáo hoàng sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho “một thế giới công bằng, hòa bình và nhân ái hơn”. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ca ngợi Giáo hoàng là người khiêm nhường, luôn bênh vực những người yếu thế.

Trong khi đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer mô tả Giáo hoàng Francis là “nhà lãnh đạo dũng cảm” và thông báo tất cả cơ quan chính phủ sẽ treo cờ rủ trong một ngày để tưởng niệm. Vua Charles III cũng bày tỏ “nỗi buồn sâu sắc” trước sự ra đi của Giáo hoàng.

Tại Italia, Thủ tướng Giorgia Meloni nhấn mạnh sự ra đi của Giáo hoàng là “mất mát lớn lao”, còn Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof khẳng định Giáo hoàng là hình mẫu truyền cảm hứng không chỉ cho người Công giáo mà cả với những người không theo đạo.

Chính phủ Tây Ban Nha thông báo sẽ tổ chức quốc tang 3 ngày. Theo thông báo từ Văn phòng Báo chí Vatican tối 21/4 (giờ địa phương), Giáo hoàng Francis qua đời vào sáng cùng ngày do đột quỵ, dẫn đến suy tim. Tòa thánh cho biết các tín đồ sẽ có thể đến viếng Giáo Hoàng Francis tại Vương cung thánh đường Thánh Peter kể từ thứ 4 (23/4).

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời