Lãnh đạo nhiều quốc gia chúc mừng ông Donald Trump đắc cử
Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman là một trong số nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã nói chuyện với Tổng thống đắc cử Donald Trump trong ngày 6/11.
Theo Đại sứ Saudi Arabia, Thái tử bin Salman đã gọi điện cho ông Donald Trump “để gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới người dân Mỹ dưới nhiệm kỳ tổng thống của ông”. Thái tử Saudi Arabia cũng nhắc lại “mối quan hệ lịch sử giữa Vương quốc Saudi Arabia và Mỹ”, ông Reema Bandar Al-Saud cho biết trong một bài đăng trên X.

Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Trump đã tạo nên lịch sử khi chọn Saudi Arabia cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên của mình, cố gắng làm trung gian cho một “thỏa thuận thế kỷ” giữa người Israel và người Palestine, củng cố sự hội nhập khu vực của nhà nước Do Thái và tăng cường sức ép lên Iran.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời chúc mừng tới ông Donald Trump trong một cuộc điện đàm vào ngày 6/11, theo hai nguồn tin thân cận với cuộc gọi. Khi được hỏi về nội dung cuộc gọi, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington, DC, cho biết họ không có gì để cung cấp.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã gọi điện để chúc mừng ông Donald Trump và nói rằng hai nhà lãnh đạo “đã nhất trí duy trì đối thoại chặt chẽ và thúc đẩy hợp tác của chúng ta”. Trước đó, ông Zelensky chia sẻ ông đánh giá cao cam kết của ông Trump đối với “hòa bình thông qua sức mạnh”.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã nói chuyện với ông Donald Trump trong các cuộc điện đàm trong ngày 6/11, để chúc mừng chiến thắng của ông Trump và nhấn mạnh đến liên minh chặt chẽ giữa các nước này với Mỹ.
Một phát ngôn viên của Phố Downing cho biết ông Keir Starmer “đã đề cập đến tình hình ở Trung Đông và nhấn mạnh tầm quan trọng của sự ổn định trong khu vực” trong cuộc gọi.
Còn theo một tuyên bố do văn phòng của bà Giorgia Meloni công bố, Thủ tướng Italy và ông Trump đã “bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ” để “thúc đẩy sự ổn định và an ninh” khi nói đến cuộc chiến ở Ukraine và các cuộc xung đột ở Trung Đông.


Nga cảnh báo việc Ukraine thay thế Tổng tư lệnh quân đội sẽ không cải thiện tình hình chiến trường. Trong khi đó, phương Tây vẫn tiếp tục viện trợ vũ khí bất chấp các nỗ lực thúc đẩy hòa bình.
Israel vừa triển khai một chiến dịch trên bộ có giới hạn ở khu vực trung và nam Dải Gaza nhằm thiết lập vùng đệm giữa hai khu vực này.
Các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ nhóm họp trong ngày 20 - 21/3 tại Brussels, Bỉ để thảo luận về nhiều vấn đề được quan tâm hiện nay trong đó có Ukraine, Trung Đông, quốc phòng và di cư.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gợi ý rằng việc Mỹ sở hữu các nhà máy điện của Ukraine có thể giúp đảm bảo an ninh cho các cơ sở này.
Chính phủ Pháp đang lên kế hoạch phát “sổ tay sinh tồn” cho người dân, nhằm nâng cao kiến thức ứng phó trước các mối đe dọa xung đột vũ trang, khủng hoảng y tế và thiên tai.
Phiến quân Houthi của Yemen tuyên bố bắn một tên lửa đạn đạo về phía sân bay Ben Gurion, gần Thủ đô Tel Aviv của Israel.
0