Lãnh đạo Mỹ, Pháp chia rẽ về xung đột Ukraine

Dù cả hai nhà lãnh đạo Pháp và Mỹ đều nhấn mạnh mong muốn đạt được giải pháp hòa bình cho Ukraine, nhưng cách tiếp cận của họ về cuộc xung đột này lại hoàn toàn khác nhau.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, thảo luận về cuộc xung đột Ukraine. Tại cuộc gặp, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ mong muốn đạt được một thỏa thuận ngừng bắn nhanh chóng, thậm chí ông sẵn sàng đến Moscow để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi thỏa thuận được ký kết.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Macron kêu gọi một cách tiếp cận thận trọng hơn, cho rằng hòa bình cần được xây dựng vững chắc, bắt đầu từ việc ngừng bắn và tiến tới một thỏa thuận hòa bình có các bảo đảm an ninh.

Mặc dù có sự khác biệt trong cách tiếp cận, hai nhà lãnh đạo đã đồng ý về việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu trong trường hợp một thỏa thuận hòa bình được ký kết.

Ông Macron giải thích rằng các lực lượng này sẽ không tham gia vào cuộc xung đột, mà chỉ có mặt để đảm bảo hòa bình được tôn trọng. Về vấn đề tài nguyên, ông Trump cho biết Mỹ đang đàm phán một thỏa thuận chia sẻ doanh thu từ khoáng sản của Ukraine, với mục đích thu hồi chi phí viện trợ cho nước này.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã từ chối, cho rằng Mỹ chưa cung cấp số tiền lớn như yêu cầu và không đưa ra cam kết an ninh cụ thể.

Về vấn đề lãnh thổ, nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng Washington đang xem xét khả năng Ukraine nhượng bộ một phần lãnh thổ cho Nga, trong khi Tổng thống Macron phản đối mạnh mẽ, nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bảo vệ chủ quyền của Ukraine.

Dự kiến, sau chuyến thăm của Tổng thống Pháp Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer dự kiến sẽ đến Mỹ vào cuối tuần này để gặp Tổng thống Trump, trong bối cảnh sự lo ngại về lập trường cứng rắn của ông Trump đối với Ukraine và những động thái thân thiết với Moscow ngày càng gia tăng tại châu Âu.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan bày tỏ tin tưởng rằng Nga và Ukraine sẽ đạt được một số quyết định mang tính thỏa hiệp nhất định trong vài ngày tới để có thể bắt đầu đối thoại nhằm giải quyết xung đột.

Cảnh sát Anh đang tiến hành điều tra một vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 12/5 tại ngôi nhà của Thủ tướng Keir Starmer ở phía Bắc thủ đô London.

Việc phong trào Hamas trả tự do cho con tin mang quốc tịch Israel và Mỹ - Edan Alexander đã nhận được sự hoan nghênh của cộng đồng quốc tế.

Nội các mới của Australia dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Anthony Albanese đã chính thức tuyên thệ nhậm chức trong sáng 13/5.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 12/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông mong đợi một “kết quả tốt đẹp” từ các cuộc đàm phán trực tiếp có thể diễn ra giữa Nga và Ukraine, ám chỉ rằng ông có thể tham gia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành một sắc lệnh hành pháp ngày 12/5, với nội dung yêu cầu các công ty dược phẩm phải giảm giá thuốc tại Mỹ xuống mức tương đương với các quốc gia phát triển khác.