Lãnh đạo cực hữu Pháp kháng cáo lệnh cấm tranh cử

Lãnh đạo phe cực hữu Pháp Marine Le Pen tuyên bố sẽ kháng cáo sau khi tòa án ra phán quyết cấm bà tranh cử vào các chức vụ công quyền trong vòng 5 năm do cáo buộc sử dụng sai mục đích quỹ châu Âu.

Phán quyết này được đánh giá là một trở ngại lớn đối với bà Le Pen, người đứng đầu đảng Tập hợp Quốc gia (RN) và là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất trong phe cực hữu châu Âu. Bà cho rằng, quyết định này mang động cơ chính trị và khẳng định nếu đảo ngược được phán quyết kịp thời, bà vẫn sẽ tham gia cuộc bầu cử tổng thống năm 2027.

Trước đó, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, bà Le Pen là một trong những ứng viên hàng đầu cho cuộc đua vào Điện Elysee. Việc bà không thể tranh cử có thể ảnh hưởng sâu rộng đến chính trường Pháp, trong đó có khả năng làm gia tăng bất ổn trong quốc hội.

Với vai trò là đảng lớn nhất trong cơ quan lập pháp, đảng Tập hợp Quốc gia (RN) có thể sẽ có những phản ứng mạnh mẽ, khiến tình hình chính trị trở nên phức tạp hơn đối với chính phủ trung hữu thiểu số của Tổng thống Emmanuel Macron. Không chỉ gây chú ý trong nước, phán quyết này còn nhận được nhiều phản ứng từ quốc tế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi đây là "một vấn đề rất lớn" và bày tỏ lo ngại về tác động của quyết định này đối với tiến trình bầu cử tại Pháp.

Một số nhân vật có ảnh hưởng như tỷ phú Elon Musk, cùng với nhiều chính trị gia ở cả hai phía Đại Tây Dương đã bày tỏ quan ngại về tác động của vụ việc đối với nền dân chủ và tính minh bạch trong bầu cử.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN