Làng đào Nhật Tân tất bật ngày giáp Tết

Tết Nguyên đán Ất Tỵ đang đến rất gần, những ngày này, làng đào Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã ngập tràn sắc hồng của hoa đào và nhộn nhịp người vào ra chọn mua đào chơi Tết.

Những ngày này, người dân trồng đào làng Nhật Tân tất bật hơn bao giờ hết. Nhưng với nhà bà Ngô Thị Thủy, chủ vườn đào Tân Tiến (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ), những chuyến xe đến và đi cứ liên tục luân phiên dù mới sáng sớm.

Nhà bà Thủy trước đây trông đào cây, nhưng một vài năm trở lại đây, nắm bắt xu hướng thị trường, bà chuyển sang giống đào huyền. Do ảnh hưởng từ cơn bão số 3 Yagi, nhà bà thiệt hại hơn 70%. Song, thời điểm giáp Tết năm nay, được sự ủng hộ của thời tiết, những bông hoa vẫn căng cánh, màu sắc rực rỡ. Bà Thủy cho biết, dù những gốc đào có giá lên tới 6,5 đến 7 triệu đồng, nhưng nhu cầu của người dân vẫn rất cao.

"Năm nay người dân vẫn tấp nập đi xem đào. Nhà tôi vẫn có một lượng khách quen nhất định từ Sài Gòn, hay từ Nha Trang, gia đình chúng tôi vẫn vận chuyển đến các tỉnh, thành và trong thành phố", bà Thủy cho biết thêm.

Những cành đào bích màu xác pháo hay đào phai phớt hồng đang nở rộ, báo hiệu Tết đến xuân về. Nhiều người dân đã tìm đến những vườn đào Nhật Tân để tận hưởng không khí Tết cận kề, chọn mua cho gia đình những cành đào ưng ý nhất.

Trước 23 Tháng Chạp hàng năm, ông Đặng Văn Tác (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ) lại đến vườn đào để chọn lựa một cành về trưng bày trong phòng khách. Với ông, đào Nhật Tân có nét đặc trưng riêng - vẻ đẹp khiến những người dù khó tính nhất cũng phải siêu lòng.

Ông Đặng Văn Tác cho biết: thổ nhưỡng đặc trưng của vùng Nhật Tân phù hợp cho việc trồng đào. Làng Nhật Tân là nơi trồng đào từ cổ xưa đến nay. Một gốc đào chính gốc Nhật Tân giá khá cao, có những cây chỉ riêng mua giống cũng đã lên tới 14, 15 triệu đồng.

Nhật Tân nổi tiếng là làng trồng hoa đẹp, đặc biệt nghề trồng đào cảnh truyền thống nức tiếng kinh kỳ. Hiện cả vùng có hơn 800 hộ dân trồng đào với diện tích lên tới 78ha. Những cây đào được trồng ở đây thường có bông to, sắc thắm, cánh dày và đặc biệt rất nhiều nụ lộc.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tạp chí Người Hà Nội tối 16/6 đã tổ chức Lễ tổng kết, trao giải và công diễn Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Nghề báo - Người làm báo Thủ đô và cả nước 2025”.

Dự án "Bước chân trở về - Vì một màu xanh Việt Nam" nhằm bảo vệ môi trường thiên nhiên và kết nối những người con xa xứ với quê hương thông qua âm nhạc và các loại hình nghệ thuật.

“Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về Nghề báo – Người làm báo Thủ đô và cả nước 2025” có gần 300 tác phẩm tham gia, góp phần lan tỏa hình tượng người làm báo qua văn học nghệ thuật.

Lễ trao giải cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về "Nghề báo – Người làm báo Thủ đô và cả nước 2025" diễn ra vào tối 16/6 tại Hà Nội.

Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Nghề báo – Người làm báo Thủ đô và cả nước 2025” đã thu hút gần 300 tác phẩm tham dự sau gần một năm phát động.

Không một mảnh vải nào thừa, không một "mảnh vụn" nào của cuộc đời lại vô ích, đó là thông điệp được Hợp tác xã Vụn Art truyền đạt đến mọi người thông qua những bức tranh được người khuyết tật ghép từ lụa vụn của làng nghề Vạn Phúc.