Hồ nước ngọt lớn nhất El Salvador ngập trong rác
Chai nhựa, vỏ lon nước, những chiếc dép rách… trôi nổi, lấp kín một phần mặt hồ Suchitlan. Hồ Suchitlan là một hồ nước nhân tạo được hình thành vào năm 1976, khi xây dựng Nhà máy thủy điện Cerron Grande. Đây cũng là hồ nước ngọt lớn nhất El Salvador.
Hồ “Suchitlan” theo tiếng địa phương có nghĩa là “ Nơi có hoa”, là môi trường sống tự nhiên của nhiều loài động thực vật. Chính vì thế hồ nước này là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn trong khu vực. Là một địa danh được bảo vệ nhưng hiện nay hồ nước ngọt này lại là một trong những vùng nước ô nhiễm nhất ở Trung Mỹ bởi rác thải nhựa. Cơ quan quản lý hồ đã triển khai hàng chục tình nguyện viên để làm sạch hồ. Một số người dân địa phương tham gia cũng đã tham gia trợ giúp. Tuy nhiên để làm sạch lòng hồ, nhóm tình nguyện sẽ phải mất từ 3 đến 4 tháng.
Chị Miriam Lorena Recinos, tình nguyện viên dọn rác, nói: "Hầu hết người dân sống quanh hồ làm nghề đánh cá và chăn nuôi gia súc. Để đi từ nơi này đến nơi khác, họ phải đi bằng thuyền. Hồ đầy rác khiến họ đi lại rất khó khăn".
Với dân số 2.500 người, thị trấn Potonico, tỉnh Chalatenango, là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi rác thải trong số các thị trấn ven hồ. Các nhà chức trách thị trấn Potonico cho biết nếu mỗi người dân ý thức được về hành động xả rác thì họ sẽ tránh được ảnh hưởng xấu về sức khỏe và sinh kế.
Chị Doraelsy Tobar, tình nguyện viên dọn rác, chia sẻ ở Potonico rất khó để tìm việc làm. Dọn sạch hồ sẽ mang lại cho người dân công ăn việc là và môi trường sống tốt hơn.
Còn anh Carlos Abarca, tình nguyên viên dọn rác, nói: "Các ngư dân cũng tham gia dọn rác cùng chúng tôi. Họ giúp chúng tôi đưa rác lên bờ. Chúng tôi chịu trách nhiệm gom rác vào các túi lớn. Trung bình, mỗi ngày chúng tôi gom được 350 túi rác".
Rác thải trôi nổi trên hồ Suchitlan có nguồn gốc từ sông Lempa, chảy từ vùng cao nguyên Guatemala qua nước láng giềng Honduras trước khi đọng lại ở hồ chứa dưới chân đập thủy điện Cerron Grande lớn nhất của El Salvador. Rác thải chưa qua xử lý của thủ đô Salvador cũng bị cuốn trôi bởi sông Acelhuate trước khi dạt đến sông Lempa.
Theo dữ liệu của Bộ Môi trường El Savador, khoảng 1/5 lượng rác thải ra ở quốc gia Trung Mỹ nhỏ bé này không được xử lý đúng cách. Có nghĩa là khoảng 845 tấn rác thải trôi dạt hàng ngày vào sông, hồ và bãi biển. Theo các nhà môi trường, dọn dẹp rác thải nhựa cần được coi “là ưu tiên hàng đầu. Trên thực tế, chỉ có 30% chất thải nhựa trôi nổi trên mặt nước, phần còn lại chìm xuống đáy. Điều đó có nghĩa là những gì chúng ta nhìn thấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.


Moscow đã nhận được phiên bản bản ghi nhớ về giải quyết cuộc xung đột một cách hòa bình từ Kiev.
Hơn 30 người Palestine ở dải Gaza đã thiệt mạng khi xe tăng và máy bay không người lái của Israel tập kích gần điểm cứu trợ tại Rafah ngày 1/6.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ sớm có cuộc nói chuyện để giải quyết các vấn đề thương mại và khoáng sản thiết yếu.
Chương trình làm giàu urani là nền tảng của ngành công nghiệp hạt nhân và là “lằn ranh đỏ” đối với Tehran.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 1/6 đã điện đàm nhằm thảo luận về triển vọng giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.
Cảnh sát thành phố Boulder đã bắt giữ một nghi phạm nam giới sau vụ tấn công tại Colorado, Mỹ khiến nhiều người bị thương vào ngày 1/6, giờ địa phương.
0