Lan tỏa áo dài truyền thống ra năm châu
Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam được ra đời với mục tiêu gìn giữ, phát huy và lan tỏa vẻ đẹp của áo dài Việt đến với bạn bè quốc tế.
Không chỉ có người Việt Nam mà những người nước ngoài, những nhà ngoại giao, phu nhân những nhà ngoại giao quốc tế đều yêu thích áo dài truyền thống của Việt Nam.
Bà Elena Bezdetko - Phu nhân Đại sứ Nga tại Việt Nam cho biết: “Áo dài của Việt Nam mặc rất linh hoạt khi có thể mặc thường ngày nhưng cũng rất trang trọng, lịch sự trong những dịp lễ quan trọng. Nó tôn lên vóc dáng thanh thoát, thanh lịch và tinh tế của người phụ nữ”.
Áo dài Việt giờ đây có mặt ở khắp 5 Châu, được người Việt Nam ở trên khắp thế giới quảng bá, giới thiệu trong mỗi dịp hội hè, lễ tết. Điều đó không chỉ thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống mà còn kết nối người Việt Nam ở các nước.
Bà Nguyễn Việt Triều, Chủ tịch Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ở châu Âu cho biết: “Áo dài là hồn cốt dân tộc, là niềm tự hào của phụ nữ Việt. Dù đi đâu, ở đâu, chúng tôi cũng coi sự xuất hiện của áo dài chính là hình ảnh quê hương ở đó. Ở châu Âu, chúng tôi cũng đã có rất nhiều hoạt động để tôn vinh áo dài”.
Để tập hợp những người yêu áo dài, Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam đã ra đời với mục tiêu gìn giữ, phát huy và lan tỏa vẻ đẹp của áo dài Việt; xây dựng, tạo ra một không gian văn hóa mở cho cộng đồng người Việt, dù ở Việt Nam hay các nước đều có thể tham gia, tôn vinh văn hóa truyền thống của Việt Nam như một phần trong bản sắc dân tộc.
TS. Đặng Thị Bích Liên, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam cho biết: “Tôi cho rằng Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa đồng ý thành lập Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam là điều tất yếu. Bởi lẽ, Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam ra đời là đáp ứng với nhu cầu nguyện vọng của đông đảo chị em yêu áo dài và những người làm thiết kế; đáp ứng xu thế chung của phát triển trong nước và thế giới”.
NSND Tâm Chính cho biết: “Tà áo dài đại diện cho cả một dân tộc của chúng ta. Tôi đi đến đâu, đi đến nước nào, tôi cứ mặc áo dài và không cần giới thiệu nhưng họ đã biết tôi là người Việt Nam rồi và tôi thấy rất vui".
Là nhiệm kỳ đầu tiên, những thành viên trong Hiệp hội mong muốn đây sẽ là nền móng kết nối vững chắc những người yêu nghệ thuật, văn hóa, truyền thống và tạo nên hình ảnh đẹp về áo dài, văn hóa Việt Nam với những người bạn trên khắp 5 châu.