Lạm thu khác với xã hội hóa giáo dục

Thông qua phản ánh của cơ quan báo chí và các diễn dàn mạng xã hội, một số vụ việc nổi cộm đang khiến dư luận dậy sóng, đó là trường hợp một số trường bị tố về việc lạm thu. Từ các cuộc tranh luận, phản biện có đặt ra một vấn đề là, hiện tượng này có thực sự phổ biến đến mức thành đại trà như mọi người đang tưởng hay không?

Là địa phương có địa bàn rất rộng, vì vậy Hà Nội luôn có số lượng trường học đứng đầu cả nước với 266 trường trung học phổ thông, 659 trường trung học cơ sở, 680 trường tiểu hoc và hàng ngàn trường mầm non. Với số lượng trường lớn, lại được bố trí rộng khắp, trải dài ở nhiều khu vực có điều kiện kinh tế, xã hội khác nhau, không ít nơi có sự chênh lệch khá lớn, nên năm nào vấn đề thu chi đầu năm học cũng khiến các nhà quản lý giáo dục phải đau đầu.

Đứng trước các nhu cầu thực tế, thiết thực của học sinh, việc các trường cần làm đó là ghi nhận và tìm giải pháp phù hợp. Tuy nhiên, nếu cứ mỗi lần chưa thống nhất quan điểm, chúng ta lại gán cho nhà trường đó đang lạm thu, thì đó chính là không khách quan. Lợi ích của học sinh bị ảnh hưởng, phụ huynh thì chưa yên tâm, còn với ban giám hiệu, và với chính các thầy cô giáo thì đứng trước  những dư luận tiêu cực khiến họ không dám thực hiện những điều đúng đắn cho môi trường giáo dục. Và, khi không dám làm điều đúng, thì tính chủ động và sáng tạo khó có thể được triển khai. Như vậy, nếu chúng ta quy chụp ngôi trường này là lạm thu, thì đó là sự bất công với những người đang nỗ lực để ngành giáo dục phát triển tốt nhất.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Vận tải đường sắt giai đoạn sau 2030 đến 2045 cần đầu tư thay thế hàng trăm đầu máy, hàng nghìn toa xe để đầu tư công nghệ đóng mới, theo tính toán của Cục Đường sắt Việt Nam.

UBND thành phố Hà Nội sáng 19/5 đã tổ chức lễ khởi công cầu Tứ Liên bắc qua sông Hồng. Đây là cây cầu đặc biệt nối huyện Đông Anh và quận Tây Hồ với thiết kế hai trụ đài dây văng xoắn.

Mưa lớn, sạt lở đất đã làm 9 người chết và 7 người bị thương, cùng với nhiều thiệt hại nghiêm trọng tại các địa phương, tính đến ngày 19/5.

Thành phố Hà Nội dự kiến trong năm 2025 sẽ công nhận thêm 5 trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã tới dự và phát biểu tại Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La, ngày 18/5.

Huyện Phú Xuyên đã phối hợp với các đơn vị tổ chức cưỡng chế một số công trình nhà xưởng trong phạm vi giải phóng mặt bằng (GPMB) ngày 15/5 để thi công đoạn tuyến cuối cùng Dự án đường trục phát triển phía Nam thành phố Hà Nội.