Làm rõ mô hình tổ chức Trung tâm đổi mới sáng tạo

Cơ quan soạn thảo Đề án thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội cần rà soát, chỉnh sửa thêm để mô hình tổ chức Trung tâm đổi mới sáng tạo sát với bối cảnh chính trị - pháp lý và thực tiễn của Thủ đô.

Sáng 6/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với hồ sơ dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố thông qua Đề án thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội.

Theo dự thảo, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội là doanh nghiệp theo mô hình công ty cổ phần, trong đó vốn nhà nước chiếm cổ phần chi phối, do UBND Thành phố Hà Nội thành lập theo quy định pháp luật, dự kiến 100 tỷ đồng (gồm 70% từ ngân sách Thành phố và 30% huy động từ các cổ đông).

Nêu ý kiến phản biện tại Hội nghị, các chuyên gia, nhà khoa học đánh giá, việc HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết thông qua Đề án thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội là hết sức cần thiết và phù hợp bối cảnh chính trị - pháp lý và thực tiễn phát triển của thành phố. Các đại biểu cho rằng, việc lựa chọn mô hình công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối cần lưu ý vai trò kiểm soát của nhà nước và tính minh bạch trong quản trị doanh nghiệp.

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội Phạm Anh Tuấn ghi nhận các ý kiến phản biện sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học. Đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị để rà soát, chỉnh sửa câu từ, cụm từ cho phù hợp. Ngoài ra cần lưu ý vốn điều lệ ban đầu được đánh giá là chưa tương xứng với quy mô và mục tiêu chiến lược của một trung tâm đổi mới sáng tạo cấp thành phố.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời