Làm gì để vượt thu 840.000 tỷ đồng từ du lịch 2024?
Thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, ngành du lịch cả nước ước phục vụ khoảng 8 triệu lượt khách, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó có khoảng 3,6 triệu lượt khách có lưu trú.
Kết quả rất đáng ghi nhận, tuy nhiên vẫn có thể tốt hơn nữa. Theo nhiều đơn vị lữ hành, thông tin về đợt nghỉ lễ kéo dài nhưng thông báo muộn khiến nhiều doanh nghiệp bị động, không điều chỉnh kịp kế hoạch kinh doanh, nhất là với du khách đăng ký tour du lịch nước ngoài.

Ngay với các tour trong nước, nhiều đơn vị cũng không xoay xở kịp vì giá vé máy bay cận lễ quá cao, không thể xây dựng tour, tuyến phù hợp. Giá cả và chất lượng dịch vụ cũng bị ảnh hưởng, tạo trải nghiệm không tốt cho khách du lịch

Kỳ nghỉ lễ vừa qua là dịp để nhiều tour du lịch mới ra mắt du khách.
Kỳ nghỉ lễ vừa qua là dịp để nhiều tour du lịch mới ra mắt du khách. Đặc biệt, các tour du lịch có khoảng cách gần, di chuyển bằng đường bộ, được các doanh nghiệp lữ hành chú trọng tổ chức.
Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra khó khăn trong việc làm mới vì hầu hết các điểm đến trong nước đã rất quen thuộc, khó thu hút được khách quay lại lần thứ 2. Chính vì vậy, việc chú trọng khai thác các khía cạnh riêng mang bản sắc văn hóa, đặc trưng điểm đến là điều cần thiết trong thời gian tới.

Tập trung đẩy mạnh khai thác lợi thế, có kế hoạch dài hạn, phối hợp hiệu quả giữa các ngành, lĩnh vực với các sản phẩm du lịch liên tục được làm mới, đa dạng, tăng sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh, sẽ tạo động lực cho du lịch hoàn thành và vượt chỉ tiêu 18 triệu lượt khách quốc tế, hơn 110 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 840 nghìn tỷ đồng năm 2024.


Việc đưa ra các chính sách rõ ràng, cụ thể, cũng như khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện EPR là rất quan trọng trong việc bảo vệ môi trường.
Cuộc tranh cãi xoay quanh bản quyền tác giả của bức ảnh nổi tiếng "Em bé Napalm" - bức ảnh gắn liền với tên tuổi của phóng viên ảnh Nick Út (một người Việt, làm việc cho hãng thông tấn AP) khiến nhiều người liên tưởng đến câu chuyện của ý kiến kiểm toán. Sự tương đồng giữa hai câu chuyện là gì?
Theo đề xuất của Ngân hàng Nhà nước, hành vi cho thuê, mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng có thể bị phạt đến 200 triệu đồng, gấp 2-4 lần so với hiện hành.
Thu nhập bình quân đầu người mỗi tháng trong năm 2024 đạt 5,4 triệu đồng theo giá hiện hành, tăng 9,1% so với năm 2023.
Lợi nhuận sau thuế quý I/2025 của VEAM giảm 11% so với cùng kỳ, còn 1.277 tỷ đồng, mức giảm tuyệt đối là 158 tỷ đồng. Vậy, tín hiệu sau khi VEAM giảm lợi nhuận là gì?
Hình thức thuế khoán, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho hộ kinh doanh phát triển lên doanh nghiệp nhận được nhiều sự quan tâm, tranh luận của các đại biểu trước khi bấm nút thông qua nghị quyết vào sáng 17/5.
0