Làm đường băng sân bay từ vỏ hạt điều
Bê tông nhựa thông thường được tạo ra bằng cách trộn nhựa đường, một sản phẩm phụ của quá trình xử lý dầu thô với cốt liệu - nhưng công ty khởi nghiệp B2SQUARE của Đức đã tìm ra cách xanh hơn để sản xuất nhựa đường bằng cách sử dụng vỏ của hạt điều.
Công ty tạo ra nhựa đường hữu cơ bằng cách trộn nhựa hydrocarbon tự nhiên với chiết xuất hữu cơ từ vỏ hạt điều. Theo B2SQUARE, nhựa đường sinh học của họ bền hơn gấp 10 lần so với nhựa đường thông thường và lưu trữ tới 1.561 kg CO2 trên 1.000 kg nhựa đường.
Sân bay Frankfurt hiện đang lát một bên đường băng dài 200m bằng nhựa đường sinh học và phía bên kia bằng nhựa đường thông thường. Điều này sẽ giúp các kỹ sư so sánh tổng thể sự khác biệt giữa hai bề mặt.
Sân bay Frankfurt đặt mục tiêu không phát thải carbon muộn nhất vào năm 2045.


Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc không chỉ dừng lại ở các mặt hàng tiêu dùng, công nghệ hay kim loại chiến lược, mà còn lan sang lĩnh vực hàng không vũ trụ - một trong những ngành công nghiệp có tính biểu tượng và giá trị kinh tế lớn nhất.
Chính phủ Ukraine vừa quyết định triển khai một chính sách mới để thu hút thêm sự tham gia của các tình nguyện viên quốc tế và binh sĩ nước ngoài.
Tại Ấn Độ – quốc gia tiêu thụ vàng lớn thứ hai thế giới, nhiều người dân đem trang sức cũ đi đổi lấy món mới nhằm tiết kiệm chi phí và thích nghi với sự leo thang chưa từng có của giá vàng hiện nay.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Malaysia trong khuôn khổ chuyến công du ba nước Đông Nam Á.
Golconda Blue - viên kim cương xanh lam có trọng lượng 23,24 carat đang trưng bày tại nhà đấu giá Christie's ở New York sẽ được đấu giá tại Thụy Sĩ với mức giá dự kiến 50 triệu USD.
Một triển lãm mới dành riêng cho Jung Kook, thành viên của nhóm nhạc K-pop nổi tiếng toàn cầu BTS, đã được tổ chức tại New York, Mỹ.
0