Lãi suất huy động xuất hiện đáy mới 2,4%/năm

Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank vừa cập nhật bảng lãi suất mới nhất, đáng chú ý lãi suất huy động kỳ hạn 1-2 tháng chỉ còn 2,4%/năm. Đây được cho là mức lãi suất thấp nhất trên thị trường hiện nay.

Lãi suất tại hầu hết các kỳ hạn khác tại Vietcombank cũng đi xuống. Kỳ hạn 3 tháng tại ngân hàng này chỉ còn 2,7%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 3,7%/năm và 12 tháng là 4,8%/năm.

Các ngân hàng khác như BIDV, VietinBank và Agribank,  lãi suất huy động kỳ hạn 1-2 tháng hiện cũng 3%/năm, trong khi mức lãi suất cao nhất là 5,3%/năm cho kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.

Dù lãi suất tiền gửi liên tiếp dò đáy và đã rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây nhưng người dân vẫn lựa chọn việc gửi tiền vào ngân hàng.

Lãi suất huy động sẽ kéo theo lãi suất cho vay giảm tuy nhiên hiện các ngân hàng vẫn đang ở trong tình trạng thừa tiền và khó cho vay.

Với việc Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng room tín dụng cho một số ngân hàng sau chỉ đạo củaThủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cùng với nhu cầu chi tiêu, sản xuất cuối năm tăng cao nhiều kỳ vọng tăng trưởng tín dụng trong tháng cuối cùng của năm sẽ được cải thiện.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Liên minh châu Âu (EU) ngày 19/5 đã cắt giảm mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực đồng euro (Eurozone) trong năm 2025 do căng thẳng thương mại toàn cầu bùng phát và nguy cơ thiên tai gia tăng.

Công nghiệp bán dẫn được xem là một trong những chìa khóa công nghệ cho tương lai tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Việc đưa ra các chính sách rõ ràng, cụ thể, cũng như khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện EPR là rất quan trọng trong việc bảo vệ môi trường.

Cuộc tranh cãi xoay quanh bản quyền tác giả của bức ảnh nổi tiếng "Em bé Napalm" - bức ảnh gắn liền với tên tuổi của phóng viên ảnh Nick Út (một người Việt, làm việc cho hãng thông tấn AP) khiến nhiều người liên tưởng đến câu chuyện của ý kiến kiểm toán. Sự tương đồng giữa hai câu chuyện là gì?

Theo đề xuất của Ngân hàng Nhà nước, hành vi cho thuê, mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng có thể bị phạt đến 200 triệu đồng, gấp 2-4 lần so với hiện hành.

Thu nhập bình quân đầu người mỗi tháng trong năm 2024 đạt 5,4 triệu đồng theo giá hiện hành, tăng 9,1% so với năm 2023.