Lãi suất huy động giảm, cơ hội doanh nghiệp vay vốn rẻ
Sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động tại hầu hết kỳ hạn và đây là lần giảm lãi suất thứ hai của ngân hàng tư nhân này từ đầu năm. Bên cạnh đó, chủ động thiết kế các gói tín dụng với lãi suất ưu đãi cho các nhóm ngành.
Ông Hà Huy Cường - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á (Nam A Bank) cho hay: "Trong thời gian vừa qua không điều chỉnh tăng lãi suất, tuy nhiên bên cạnh đó cũng xem xét điều chỉnh một số kỳ hạn lãi suất để có thể giảm chi phí vốn đầu ra. Song song đó cũng kết hợp hành động khác cắt giảm chi phí hoạt động, thủ tục để đảm bảo chi phí đầu ra thấp nhất để cho vay phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ".
TS Phạm Xuân Hòe - Chuyên gia Tài chính Ngân hàng cho biết: "Cần phải có một chính sách về mặt bù lãi suất cho các ngân hàng thương mại nếu như tiến hành theo các chương trình chỉ định của Chính phủ. Chúng ta cần bù hàng tháng, hàng quý vì bây giờ là công nghệ số, các ngân hàng thương mại họ sẵn sàng thực hiện ngay. Bản thân chính sách tiền tệ, gần đây Ngân hàng Nhà nước cũng có những tín hiệu tốt, tái cấp vốn để bảo đảm thanh khoản cho ngân hàng thương mại ở mức lãi suất tái cấp vốn thấp, họ sẵn sàng cho vay thấp".
Ở chiều ngược lại, đây cũng là thời điểm các doanh nghiệp đã hoàn tất kế hoạch và đẩy mạnh triển khai các dự án kinh doanh trong năm nên nhu cầu vay vốn rất lớn. Tuy nhiên, đáp ứng điều kiện cho vay và lãi suất cao vẫn đang là rào cản với không ít doanh nghiệp.
Bà Đinh Thị Hà - Giám đốc Công ty Thẩm định giá VNG Value chia sẻ: "Có những ý tưởng lớn mạnh và chúng tôi cần vốn để thực hiện dòng chảy trong doanh nghiệp thì thực sự các doanh nghiệp mới có cơ hội bứt phá hơn nữa. Tức là loại hình này không thể đáp ứng được 10 tiêu chí của ngân hàng để cho vay mức độ đó thì phải giảm bớt đi chúng tôi mới đáp ứng được".
Tuy nhiên, các chuyên gia kiến nghị, để hỗ trợ tăng trưởng đạt mục tiêu đặt ra, bên cạnh chính sách lãi suất cần phải triển khai các giải pháp chính sách khác. Bởi dư địa giảm lãi suất còn hạn hẹp, nếu điều chỉnh giảm sâu lãi suất, tiền gửi tìm đến kênh đầu tư khác có sinh lời cao hơn, vốn hỗ trợ cho tăng trưởng chắc chắn bị ảnh hưởng.


Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc ngày họp cấp cao đầu tiên về các vấn đề kinh tế và thương mại tại Geneva, Thụy Sĩ và được Tổng thống Donald Trump đánh giá là đạt được bước tiến bộ lớn.
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đề xuất phát hành hơn 1,4 tỷ cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông, tương ứng tỷ lệ 64,58%.
FPT Telecom (MCK: FOX) đã có văn bản thông báo về việc phát hành gần 246,3 triệu cổ phiếu, nhằm tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Nhìn lại bốn tháng đầu năm 2025, xuất khẩu gạo Việt Nam đạt 1,75 tỷ USD, giảm 14,3% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính là do giá xuất khẩu bình quân giảm 20%, chỉ còn 514 USD/tấn.
Kinh tế thế giới đang trong giai đoạn biến động khi Mỹ tăng áp thuế nhập khẩu hàng hóa đối với nhiều quốc gia. Trước sức ép đó, người tiêu dùng Việt đang có xu hướng thắt chặt túi tiền, thận trọng hơn trong chi tiêu.
Tuần qua, giá vàng trong nước liên tục biến động thất thường, có thời điểm chạm mốc 122 triệu đồng/lượng, sau đó quay đầu giảm mạnh rồi lại tiếp đà tăng.
0