Lãi suất giảm sâu nhưng vẫn khó mua nhà

Lãi suất cho vay mua nhà hiện chỉ ở mức 5 đến 6%/năm trong thời gian ưu đãi. Ngỡ lãi suất thấp là cơ hội cho người mua nhà thực hiện ước mơ an cư, thế nhưng thực tế dư nợ cho vay mua nhà chỉ tăng hơn 1% năm so với năm ngoái, mức thấp nhất 5 năm qua.

Theo tính toán của chị Thủy (Hà Nội), nếu như năm ngoái, có 1 tỷ đồng trong tay, chỉ cần lãi suất cho vay giảm là chị sẽ mua nhà. Năm nay, lãi suất đã giảm 2 đến 3%/năm so với năm ngoái, thế nhưng, chị Thủy vẫn tiếp tục chờ đợi, bởi không biết khi nào giá nhà mới ngừng tăng.

Lãi suất giảm 2 - 3%, nhưng giá nhà đã tăng bình quân 10 - 15%. Theo thống kê, trong quý I năm nay, giá chào bán chung cư trung bình tại Hà Nội là 46 triệu đồng/m2, tăng 6 triệu đồng so với năm ngoái. Chính vì vậy, người mua nhà đang cẩn trọng lựa chọn.

Lãi suất giảm 2 - 3%, nhưng giá nhà đã tăng bình quân 10 – 15%.

Một căn hộ giá 2 tỷ đồng, người lao động nếu để dành được khoảng 100 triệu đồng/năm sẽ phải mất khoảng 20 năm mới có thể mua được nhà. Hơn nữa, lãi suất sau khi hết ưu đãi thường đội thêm 3-4%/năm so với ban đầu, cũng là khoản chi phí lớn.

Từ nay tới cuối năm, dự kiến sẽ có 12 dự án mới, bổ sung khoảng 12 nghìn căn hộ cho thị trường. Năm sau sẽ có thêm khoảng 84 nghìn căn hộ nữa. Tuy nhiên, để tăng nguồn cung bền vững, thì quan trọng nhất là nhanh chóng tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho các dự án đủ điều kiện, để những căn nhà trên giấy sớm trở thành hiện thực.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nhiều doanh nghiệp BĐS vẫn gặp khó khăn trong quá trình phục hồi và phát triển do chưa tiếp cận các nguồn vốn tín dụng, bên cạnh các rào cản về thủ tục và điều kiện vay vốn.

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng (tỉnh Khánh Hòa) đã được động thổ vào ngày 2/4.

Nhiều cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở đã được các quận, huyện đầu năm 2025 áp dụng một vòng duy nhất, nhận được sự ủng hộ của nhiều khách hàng tham gia và ghi nhận hiệu quả bước đầu.

Quý I/2025 ghi nhận một sự thay đổi đáng kể trong cơ cấu nguồn cung bất động sản tại Hà Nội, đặc biệt tại thị trường phía Đông Bắc.

Với quy mô gần 1.700 gian hàng của hơn 450 doanh nghiệp, đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, Vietbuild Hà Nội 2025 được kỳ bọng là triển lãm có quy mô lớn nhất về xây dựng và bất động sản.

Dù chưa hết quí I/2025, nhưng nhiều chủ đầu tư đồng loạt triển khai các dự án bất động sản quy mô lớn ở Hà Nội và các tỉnh lân cận.